Proview không chấp nhận đề nghị từ tập đoàn Apple

Apple đã đề nghị “đền” cho công ty Trung Quốc Proview số tiền 16 triệu USD để dàn xếp vụ tranh chấp thương hiệu “iPad” hiện nay.
Giới thạo tin vừa tiết lộ rằng, tập đoàn Apple đã đề nghị “đền” cho công ty Trung Quốc Proview số tiền 16 triệu USD để dàn xếp vụ tranh chấp thương hiệu “iPad” hiện nay.

Tuy nhiên, Proview đã khước từ món tiền nói trên, bởi công ty này đang muốn “ăn đậm” tới 400 triệu USD từ Apple.

Với món tiền này, Proview mới có thể giải quyết được gánh nặng nợ nần của họ, trong đó có tới tám chủ nợ là những ngân hàng của Trung Quốc, ngoài ra còn vô số những chủ nợ khác đang chờ cơ hội “siết” Proview.

Ban đầu, công ty Trung Quốc này thậm chí còn đe dọa Apple tại Mỹ với đơn kiện đòi bồi thường tới 2 tỷ USD, tuy nhiên “âm mưu” này vừa bị phá sản khi thẩm phán California đã quyết định bác đơn của Proview, và chỉ khuyến khích 2 bên cố gắng dàn xếp với nhau.

Trước đó, Apple luôn cho rằng họ đã mua quyền sử dụng tên gọi iPad từ một công ty con của Proview để dùng tại một số nước, song công ty chuyên sản xuất màn hình này lại không chấp nhận, vì họ cho rằng Apple mới ký kết với một “hãng con” của họ mà thôi, và họ vẫn đang nắm giữ bản quyền tên gọi iPad tại Trung Quốc./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục