PTV lừa y tá chăm công nương Anh khó bị khởi tố

Hai phát thanh viên Australia hực hiện cú điện thoại mạo danh hỏi về Công nương Anh Catherine sẽ khó có khả năng bị khởi tố.
Cảnh sát Australia ngày 28/12 cho biết, hai phát thanh viên Australia, những người đã thực hiện một cú điện thoại mạo danh Nữ hoàng Anh và Thái tử Charles để hỏi thăm bệnh tình Công nương Catherine sẽ khó có khả năng bị khởi tố. [Anh điều tra vụ y tá chăm công nương Anh tự sát] Nữ y tá Jacintha Saldanha làm việc tại bệnh viện trên được phát hiện đã chết 3 ngày sau khi chuyển cuộc điện thoại của 2 phát thanh viên tới cho một đồng nghiệp, người đã cung cấp thông tin chi tiết về việc Catherine phục hồi sau khi bị ốm nghén ra sao. Cảnh sát Anh đã gửi hồ sơ tới Cơ quan công tố hoàng gia (CPS) để xác định xem có nên khởi tố 2 phát thanh viên Mel Greig và Michael Christian của đài 2Day FM hay không. Nhưng Phó giám đốc cảnh sát bang New South Wales ở Australia Nick Kaldas cho biết Cảnh sát Anh đã không đề nghị về việc cung cấp thêm thông tin hay thẩm vấn 2 phát thanh viên. "Đã có một số liên hệ sau cái chết của Jacintha Saldanha, nhưng không nhiều và dựa vào khoảng thời gian đã trôi qua, chúng tôi tin rằng người ta sẽ không khởi tố gì" - ông nói với báo chí Australia. Ở Anh, CPS là cơ quan chịu trách nhiệm quyết định có khởi tố hình sự một vụ việc hay không. Cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra và thu thập chứng cứ. Trong đám tang của nữ y tá gần đây, chồng bà là Benedict Barboza và 2 đứa con nói rằng cảnh sát Anh đang điều tra thảm kịch và họ đã được đảm bảo về "một cuộc điều tra đầy đủ và công bằng". Thông tin điều tra cho thấy Saldanha được phát hiện đã treo cổ ở phòng nghỉ của các nhân viên bệnh viện King Edward VII tại trung tâm London. Cô cũng có một số vết cắt ở cổ tay. Saldanha để lại 3 lá thư tuyệt mệnh, một trong đó chỉ trích các đồng nghiệp về cách thức cô bị đối xử tại bệnh viện. Các điều tra viên ở Anh từng nói rằng họ sẽ đề nghị các đồng nghiệp ở New South Wales giúp đỡ điều tra. Greig and Christian, những người đã giả giọng Nữ hoàng Elizabeth II và cha William là Thái tử Charles để thu lấy thông tin về tình trạng bệnh của Catherine, đã bị dọa giết.
PTV lừa y tá chăm công nương Anh khó bị khởi tố ảnh 1
Hai phát thanh viên tỏ ra hối hận về cú điện thoại gọi tới bệnh viện nơi Công nương Anh dưỡng bệnh (Nguồn: AFP)
Đài phát thanh đã hủy bỏ chương trình của 2 người, đình chỉ việc tổ chức các cú điện thoại mạo danh kiểu này và hứa sẽ chi ít nhất 500.000 AUD (520.000 USD) cho gia đình nữ y tá. Cơ quan quản lý báo chí Australia cũng đã mở cuộc điều tra vào vụ việc.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục