Putin cáo buộc Ukraine cản trở điều tra vụ rơi máy bay MH17

Ông Putin cáo buộc Ukraine cản trở điều tra vụ rơi máy bay MH17

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/11 đã lên tiếng cáo buộc chính quyền Ukraine can thiệp vào cuộc điều tra vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines.
Ông Putin cáo buộc Ukraine cản trở điều tra vụ rơi máy bay MH17 ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trước thềm Hội nghị APEC (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/11 đã lên tiếng cáo buộc chính quyền Ukraine can thiệp vào cuộc điều tra vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi tháng Bảy vừa qua.


Phát biểu trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Malaysia Najib Razak bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin đã bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng đòi độc lập tại miền Đông Ukraine đang gây cản trở cuộc điều tra này và hiện trường rơi máy bay hiện do lực lượng này kiểm soát. 

Ông nhấn mạnh phe bên kia (chính quyền Ukraine) liên tục nã pháo vào khu vực này và không cho phép thực hiện đầy đủ công việc tại đó. Tổng thống Putin còn nhấn mạnh Nga ủng hộ một cuộc điều tra đầy đủ và công bằng vụ rơi máy bay MH17. 

Về phần mình, Thủ tướng Najib viện dẫn kết quả điều tra sơ bộ cho thấy máy bay này bị bắn hạ bởi “một vật thể có sức công phá lớn” chứ không phải do lỗi kỹ thuật, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng nhất là được tiếp cận khu vực máy bay rơi.

Ngày 17/7 vừa qua, máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng Hàng không Malaysia Airlines đã gặp nạn khi bay qua vùng trời khu vực miền Đông Ukraine trên hành trình từ Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lumpur (Malaysia), khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay này thiệt mạng, chủ yếu là công dân Hà Lan (193 người). Cho tới nay, các chuyên gia pháp y đã nhận dạng được 272 thi thể. 

Theo báo cáo điều tra sơ bộ của Uỷ ban An toàn Hà Lan công bố đầu tháng Chín, máy bay MH17 rơi là do bị một lực từ bên ngoài tác động, cụ thể máy bay bị vỡ tan thành nhiều mảnh do trúng phải "một loạt các vật thể di chuyển với tốc độ cao". 

Kết luận này dường như củng cố cho giả thuyết máy bay bị một quả tên lửa phòng không bắn hạ.

Hoạt động tìm kiếm các thi thể nạn nhân còn sót lại và những đồ vật liên quan trong vụ tai nạn thảm khốc này đã được nối lại ngày 13/10 vừa qua bất chấp tình hình chiến sự tiếp diễn tại miền Đông Ukraine. 

Đầu tháng Tám vừa qua, các chuyên gia pháp y đã ngừng công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân do giao tranh giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine gần địa điểm máy bay rơi ở Đông Bắc tỉnh Donetsk./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục