Putin chỉ trích Mỹ "thiếu xây dựng" khi từ chối tiếp đoàn Medvedev

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/10 đã chỉ trích Mỹ là thiếu tính xây dựng sau khi Washington từ chối tiếp một phái đoàn cấp cao từ Moskva để thảo luận khả năng phối hợp sâu rộng về vấn đề Syria.
Putin chỉ trích Mỹ "thiếu xây dựng" khi từ chối tiếp đoàn Medvedev ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Kazakhstan theo lời mời của người đồng cấp Nursultan Nazarbayev, (Nguồn: Sputnik)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/10 đã chỉ trích Mỹ là thiếu tính xây dựng sau khi Washington từ chối tiếp một phái đoàn cấp cao từ Moskva để thảo luận khả năng phối hợp sâu rộng hơn trong cuộc chiến tại Syria. 

Phát biểu trong chuyến thăm Kazakhstan, ông Putin nói rằng thái độ của phía Mỹ "cứ như thể là họ không có gì để nói."

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Mỹ đã từ chối cử một phái đoàn quân sự cấp cao tới Moskva theo đề xuất được Tổng thống Putin đưa ra trong chuyến thăm New York cuối tháng Chín.

Đề xuất này cũng bao gồm việc cử một phái đoàn Nga do Thủ tướng Dmitry Medvedev đứng đầu tới Mỹ trong một động thái tiếp sau đó.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Washington cũng đã thông báo với Moskva rằng Mỹ sẽ không tiếp nhận phái đoàn Nga.

Cũng theo ông Lavrov, hiện chưa có nước nào ngoài Syria đề nghị Moskva hỗ trợ quân sự trực tiếp. Ngoại trưởng Nga nói thêm rằng Tổng thống Putin sẽ là người quyết định có hỗ trợ hay không và thời điểm triển khai hoạt động này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục