Putin chính thức ân xá cho cựu tỷ phú Khodorkovsky

Theo thông báo từ điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/12 đã chính thức ký lệnh ân xá cho người từng là tỷ phú giàu nhất nước Nga, Mikhail Khodorkovsky, cho phép thả tự do cho ông này sau hơn một thập kỷ cầm tù.

Theo thông báo từ điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/12 đã chính thức ký lệnh ân xá cho người từng là tỷ phú giàu nhất nước Nga, Mikhail Khodorkovsky, cho phép thả tự do cho ông này sau hơn một thập kỷ cầm tù.

"Vì những yếu tố nhân đạo, tôi ký lệnh ân xá cho Mikhail Borisovich Khodorkovsky và giải thoát cho ông ta khỏi những hình phạt theo hình thức cầm tù. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày được ký," lệnh ân xá của ông Putin viết.

Quyết định được cho là “gây sốc” này được đưa ra sau cuộc họp báo kéo dài hôm 19/12, trong đó ông Putin cũng đã nói rằng tù nhân nổi tiếng nhất nước Nga đã xin được khoan hồng vì những lý do nhân đạo như mẹ ông bị ốm nặng.

Luật sư riêng của Khodorovsky cho biết, cựu chủ tịch tập đoàn Yukos có thể được tự do ngay trong ngày hôm nay.

Trước đó, tại buổi họp báo ngày 19/12 ông Putin đã tuyên bố với các nhà báo về ý định ân xá choKhodorkovsky.

“Ông ấy đã trải qua hơn 10 năm bị tước tự do, đây là hình phạt rất nghiêm khắc. Theo luật pháp, Khodorkovsky phải tự viết đơn xin ân xá gửi lên Tổng thống. Nhưng ông ấy đã không làm điều đó. Cách không lâu ông ta đã có đơn xin ân xá gửi đến tôi. Trong đơn có trình bày về việc mẹ của ông ta bị ốm nặng,” – ông Putin nói với các nhà báo ngày 19/12.

“Tôi cho rằng, vì lý do nhân đạo có thể sẽ thông qua những quyết định phù hợp và trong tương lai gần có thể sẽ ký lệnh ân xá cho ông ta,” – Tổng thống Putin nói.  

Theo AFP, Khodorkovsky, nguyên chủ tịch công ty dầu Yukos, từng nói rằng ông ta sẽ không xin Putin ân xá, vì như thế cũng đồng nghĩa với việc nhận tội.

Tuy nhiên, theo mạng Kommersant, ông Khodorkovsky đã xin ân xá sau cuộc gặp với các quan chức ngành an ninh trước khi diễn ra phiên tòa xử ông lần thứ ba.

Nguồn tin này cho hay, trong cuộc gặp thì ông Khodorkovsky đã được thông báo về tình trạng sức khỏe của mẹ ông là bà Marina, 79 tuổi, hiện rất yếu do bị ung thư.

Các nhà bình luận chính trị và kinh tế cho rằng lý do chính khiến Khodorkovsky được ân xá là do Nga muốn cải thiện hình ảnh trước Olympic mùa Đông Sochi 2014.

Khodorkovsky, bị bắt lần đầu năm 2003, được cho là nằm trong nhóm lợi ích đã làm giàu bất chính từ việc tư hữu hóa các tập đoàn nhà nước sau khi Liên Xô tan rã, đồng thời làm lũng đoạn thị trường Nga trong suốt một thời gian dài.

Công ty Yukos của Khodorkovsky bị sáp nhập vào công ty nhà nước Rosneft, hiện là công ty dầu khí lớn nhất của Nga. Từ tháng 6/2011, ông bị giam ở Karelia, một vùng xa xôi tây bắc Nga cách Mátxccơva gần 1.300 km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục