Putin: ''Hockey Nga thua Mỹ một phần do lỗi trọng tài''

Phát biểu trước báo giới ngày 17/2, Tổng thống Putin cho rằng đội hockey Nga đã phải nhận trận thua không đáng có phần nào do lỗi của trọng tài.
Putin: ''Hockey Nga thua Mỹ một phần do lỗi trọng tài'' ảnh 1Pha ẩu đả trong trận Nga-Mỹ tại Sochi 2014 (Nguồn: EPA)

Phát biểu trước báo giới ngày 17/2, Tổng thống Putin cho rằng đội hockey Nga đã phải nhận trận thua không đáng có phần nào do lỗi của trọng tài.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có sự dịch chuyển của khung thành trong trận đấu hockey giữa Nga và Mỹ, ông Putin nói: ''Các trọng tài đôi khi vẫn mắc lỗi, vì vậy tôi không muốn chụp mũ cho bất kỳ ai, nhưng có thể thấy là chúng tôi có ưu thế rõ ràng và có thể sẽ thắng,'' ông Putin nói với các phóng viên.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, ''chúng ta không nên quên là thể thao không chỉ là sự chuyên nghiệp, lòng quả cảm của các vận động viên, đây còn là trọng trách của người điều hành.''

Tuy nhiên, ''thật đáng tiếc, các trọng tài đã không nhận thấy (tình huống khung thành bị dịch chuyển) đúng lúc,'' ông Putin nói.

Nhiều người Nga vẫn cho rằng bàn thắng thứ ba trong trận hockey giữa hai đội Nga và Mỹ đáng lẽ ra không được tính vì đã có sự dịch chuyển của khung thành, nhưng chính bàn thắng này đã định đoạt kết cục trận đấu với tỉ số 3-2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) nghiêng về đội Mỹ.

Vì sự quan tâm sát sao của ông Putin, tính chất của trận cầu này dường như đã vượt ra ngoài một trận đấu thể thao thông thường.

Báo chí Nga đã gọi đây là ''trận đấu lớn" trong khi báo chí Mỹ ví trận đấu này với trận Mỹ thắng Nga cũng với tỷ số 3-2 tại Thế vận hội Placid Lake năm 1980 trong thời Chiến tranh Lạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục