Putin hy vọng quan hệ Nga-Mỹ tốt đẹp hơn thời Obama

Thủ tướng Nga V.Putin ngày 17/1 đã bày tỏ hy vọng mối quan hệ Nga - Mỹ sẽ được đẩy mạnh dưới chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama. Tuy nhiên, ông Putin cũng cảnh báo rằng "phương Tây cần phải biết tôn trọng các lợi ích của Nga".

Thủ tướng Nga V.Putin ngày 17/1 đã bày tỏ hy vọng mối quan hệ Nga - Mỹ sẽ được đẩy mạnh dưới chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama. Tuy nhiên, ông Putin cũng cảnh báo rằng "phương Tây cần phải biết tôn trọng các lợi ích của Nga".

Phát biểu với báo giới Đức trong chuyến thăm thành phố Dresden, Thủ tướng Putin đánh giá ông Obama là người "thẳng thắn và cởi mở", và rằng "Mátxcơva đã nhận thấy những tín hiệu tích cực" từ những hoạt động của ông Obama trong quá trình tranh cử. Theo ông Putin, Nga và Mỹ có thể hợp tác hiệu quả trong các vấn đề như kiểm soát vũ khí, thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông hay vấn đề hạt nhân của Iran và đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu v.v.

Ông nêu rõ Mátxcơva không muốn thách thức các nước phương Tây, nhưng muốn các lợi ích của Nga phải được tôn trọng. Ông Putin cũng nhấn mạnh "Nga sẽ chờ xem" các ứng xử của ông Obama.

Quan hệ Nga-Mỹ thời gian qua đã suy giảm xuống mức thấp nhất kể từ sau khi chấm dứt Chiến tranh Lạnh, chủ yếu do những bất đồng liên quan kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa của Mỹ tại Đông Âu cũng như cuộc xung đột Nga - Gruzia hồi tháng 8/2008.

Ông Putin đã thực hiện chuyến thăm ngắn tới Đức nhằm tranh thủ sự ủng hộ dành cho Nga trong "cuộc chiến khí đốt" với Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục