PV Oil đạt mốc xuất bán tấn dầu thô thứ 300 triệu

PVOIL đã đạt mốc xuất bán tấn dầu thô thứ 300 triệu, góp phần nâng cao vị thế dầu thô của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Ngày 15/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã kỷ niệm mốc xuất bán tấn dầu thô thứ 300 triệu.

Việc xuất bán an toàn và hiệu quả 300 triệu tấn dầu dầu thô có ý nghĩa vô cùng to lớn, hiện thực hóa đầu tư lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu thô của Việt Nam, từ đó góp phần tạo nền tảng và phát triển môi trường đầu tư và đảm bảo nguồn thu ngân sách phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thành tích này còn thể hiện vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong lĩnh vực dầu thô trong khu vực và trên thế giới từ sự ghi nhận rất tốt đối với thương hiệu và giá trị các loại dầu thô xuất bán.

Hơn thế nữa, việc xuất bán tấn dầu thô thứ 300 triệu còn khẳng định khả năng cung cấp dầu thô Việt Nam cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất nói riêng hay cho các nhà máy lọc dầu trong nước trong tương lai.

Bên cạnh đó, việc xuất bán an toàn và hiệu quả 300 triệu tấn dầu dầu thô có ý nghĩa vô cùng to lớn, hiện thực hóa đầu tư lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu thô của Việt Nam, từ đó góp phần tạo nền tảng và phát triển môi trường đầu tư và đảm bảo nguồn thu ngân sách phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tấn dầu thô thứ 300 triệu tấn được xuất bán vào khoảng cuối tháng 10/2013, sau gần 30 năm kể từ ngày lô dầu thô đầu tiên được xuất bán vào tháng 4/1987.

Doanh thu xuất bán cộng dồn đến nay đạt xấp xỉ 120 tỷ USD và cùng với diễn biến giá dầu thô, doanh thu xuất bán tăng nhanh trong những năm gần đây, trên dưới 10 tỷ USD mỗi năm, tương đương khoảng 10% tổng sản phẩm nội địa quốc gia (GDP).

PV Oil cho biết, trong nhiều năm liền khoản nộp ngân sách của hoạt động xuất bán dầu thô chiếm trên 20% tổng thu ngân sách quốc gia.

Toàn bộ khối lượng dầu thô Việt Nam kể trên (với hơn 10 loại dầu thô hiện nay như Bạch Hổ, Sư Tử Đen, Tê Giác Trắng, Đại Hùng, Ruby, Rạng Đông...) đã được PVOIL tổ chức tiếp thị và bán rất thành công, trên cả hai khía cạnh an toàn và hiệu quả.

Cùng với sự kiện đón mừng tấn dầu thô xuất bán thứ 300 triệu này, PVOIL tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2013 trong lĩnh vực dầu thô để ghi nhận những đóng góp từ sự hợp tác hiệu quả và đáng tin cậy của các đối tác mua dầu thô Việt Nam và cung cấp dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong thời gian qua.

Từ 3 khách hàng đầu tiên đến từ Nhật Bản, tính đến nay PVOIL đã phát triển quan hệ hợp tác với hơn 50 đối tác mua – bán dầu thô trong và ngoài nước. Khách hàng nước ngoài mua dầu thô Việt Nam là các Tập đoàn đa quốc gia như Exxon Mobil, Shell, BP, Total…, các công ty dầu quốc gia như SOCAR (Azerbaijan), Petronas (Malaysia), Petrobras (Brazil), PTT (Thái Lan ), SK (Hàn Quốc),BSP (Brunei)… hay các công ty thương mại lớn như Glencore, Vitol, Gunvor, Mitsubishi, Sumitomo…/.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục