PVEP tặng 32.000 USD giúp Cuba khắc phục thiên tai

Chiều 17/10, Tổng Công ty thăm dò, khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam đã trao tặng Chính phủ Cuba hơn 32.000 USD, giúp nhân dân nước này khắc phục hậu quả của hai cơn bão Gustav và Ike.

Chiều 17/10, Tổng Công ty thăm dò, khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam đã trao tặng Chính phủ Cuba hơn 32.000 USD, giúp nhân dân nước này khắc phục hậu quả của hai cơn bão Gustav và Ike.

Ông Đinh Trọng Huy, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thăm dò khai thác dầu khí Cuba (PVEP Cuba) tin tưởng nhân dân Cuba sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả nặng nề của hai cơn bão và đưa nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển bền vững. Ông Huy cũng nêu rõ quyết tâm của tập thể cán bộ công ty đang khẩn trương triển khai giai đoạn thăm dò 2 lô trên đất liền và 4 lô ngoài khơi theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký.

Ông Alfredo Río Hernandez, đại diện Bộ Công nghiệp cơ bản Cuba nhấn mạnh "nghĩa cử cao đẹp nhường cơm sẻ áo thể hiện rõ tình cảm anh em thuỷ chung son sắt, đúng như lãnh tụ Cuba đã khẳng định Việt Nam là người anh em thuỷ chung trước sau như một".

Để giúp nhân dân Cuba khắc phục hậu quả nặng nề của thiên tai, ngoài 300.000 USD và 300 tấn gạo (tương đương 200.000 USD) mà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trao cho Chính phủ Cuba nhân chuyến thăm chính thức La Havana hồi tháng 10 vừa qua, các tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp Việt Nam đã gửi tặng Cuba gần 200.000 USD gồm tiền và hiện vật./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục