PVN: 10 tháng nộp ngân sách bằng 120% kế hoạch

Lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Việt Nam cho biết, mặc dù giá dầu bình quân 10 tháng giảm 6,3 USD/thùng nhưng nộp ngân sách vẫn bằng 122% kế hoạch cả năm.

Theo ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), mặc dù giá dầu bình quân 10 tháng giảm 6,3 USD/thùng so với cùng kỳ năm trước, hiện chỉ quanh 113 USD/thùng, nhưng doanh thu của PVN vẫn đạt 627 nghìn tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch năm và nộp ngân sách 145,8 nghìn tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch năm.

Báo cáo tại buổi giao ban trực tuyến công tác tháng 10/2013, do Bộ Công Thương tổ chức sáng 4/11, ông Sơn cho biết, so với tháng 10 năm 2012, sản lượng khai thác dầu thô ước đạt 1,38 triệu tấn, giảm 4,3%. Tính chung 10 tháng, so với cùng kỳ sản lượng khai thác dầu thô ước đạt 13,74 triệu tấn, giảm 0,7% so với cùng kỳ.

Tương tự, khai thác khí và sản xuất điện cũng giảm mạnh, do tiêu thụ chậm nên mỏ Biển Đông mỗi ngày vận chuyển được 5-6 triệu mét khối khí vào bờ nhưng tiêu thụ chỉ được 2-2,5 triệu mét khối khí.

Tính từ đầu năm đến nay, tập đoàn đã tiến hành thi công 26 giếng khoan thăm dò, thẩm lượng (trong nước 21 giếng và nước ngoài 5 giếng).

Đến thời điểm này, PVN đã hoàn thành 30 giếng khoan khai thác; đưa 5 mỏ vào khai thác, gồm: Hải Sư Trắng, Hải Sư Đen, Thỏ Trắng, West Desaru - lô PM 304 Malaysia và giếng Mộc Tinh 1.

Ngoài ra, sản xuất điện của tập đoàn cũng phải hạ công suất do nhu cầu giảm, các nhà máy điện thuộc PVN trong 10 tháng không được huy động nhiều.

Về chế biến dầu khí, lãnh đạo PVN cho hay, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong tháng Mười cũng hoạt động ổn định. Sản lượng tháng 10 ước đạt 548 nghìn tấn sản phẩm các loại; lũy kế 10 tháng ước đạt 5,48 triệu tấn, bằng 97,0% kế hoạch năm, tăng 24,6% so với cùng kỳ.

Sản lượng xuất bán từ đầu năm đến hết ngày 20/10 của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt gần 5,31 triệu tấn sản phẩm các loại, trong đó sản phẩm xăng dầu đạt 4,85 triệu tấn. Riêng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam  (Petrolimex) nhập từ Dung Quất vượt 132% so với kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Tổng Giám đốc Petrolimex cho biết, mức nhập từ Dung Quất hiện tồn kho xăng dầu đến 30/10 của tập đoàn còn 750 nghìn mét khối/tấn, tương đương với mức 30 ngày dự trữ lưu thông mà Chính Phủ và liên bộ giao. Tuy nhiên, việc tồn kho phân bố đều tại các vùng miền trên cả nước cũng như nhằm chuẩn bị tốt chân hàng cho các tháng cuối năm và Tết Nguyên Đán./.

Tin cùng chuyên mục