PVN: Doanh thu về đích sớm hơn kế hoạch 3 tháng

Lãnh đạo PVN cho biết, tổng doanh thu chín tháng đạt 493 nghìn tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch năm 2011, tăng 47% so với cùng kỳ 2010.
Với doanh thu 9 tháng đạt 500.000 tỷ đồng, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã hoàn thành kế hoạch doanh thu của cả năm 2011 sớm trước thời hạn 3 tháng.

Đây là thông tin được PVN công bố chiều 11/10/2011 về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng và nhiệm vụ trong 3 tháng còn lại của năm.

Cùng với chỉ tiêu về doanh thu, PVN cũng đã hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước cả năm 2011 với 116.000 tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch được giao.

Theo lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Việt Nam, giá trị thực hiện đầu tư trong chín tháng của Tập đoàn đạt gần 62.000 tỷ đồng, giá trị giải ngân các dự án đầu tư đạt 60.000 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch năm.

Tập đoàn đã tiến hành rà soát, đình hoãn 12 dự án, giãn tiến độ 44 dự án đầu tư với tổng giá trị đình hoãn, giãn tiến độ các dự án là hơn 7.250 tỷ đồng, hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành 38 công trình, khởi công mới 16 công trình.

Đặc biệt, 9 tháng qua, Tập đoàn cũng đã hoàn thành chỉ tiêu về gia tăng trữ lượng dầu khí với 35 triệu tấn thu hồi; trong đó có thêm 3 phát hiện dầu khí mới, ký được 4 hợp đồng/thỏa thuận dầu khí mới ở trong nước và 1 hợp đồng/thỏa thuận dầu khí mới ở nước ngoài. 9 tháng qua, PVN đã khai thác được 17,45/23,2 triệu tấn quy dầu, bằng 75% kế hoạch năm 2011.

Trước đó, tại cuộc họp giao ban trực tuyến của Bộ Công thương ngày 3/10 lãnh đạo PVN cũng cho biết, công tác sửa chữa, bảo dưỡng đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn đã vượt tiến độ 01 ngày.

Từ các đường ống dẫn khí đã cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong nước 6,45 tỷ m3 khí khô, bằng 108% kế hoạch chín tháng và 80% kế hoạch năm; cung cấp cho lưới điện quốc gia 10,23 tỷ KWh, bằng 113,0% kế hoạch 9 tháng và 83% kế hoạch năm, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2010.

Ngoài ra, việc bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lần thứ nhất vượt tiến độ 02 ngày đã giúp ổn định sản xuất và cung cấp cho thị trường 3,67 triệu tấn; trong đó sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 3,43 triệu tấn, bằng 107% kế hoạch chín tháng, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm 2010.

Trên cơ sở đó, PVN cũng đề ra chỉ tiêu kế hoạch những tháng cuối năm, trong đó dự kiến nâng sản lượng khai thác dầu khí lên 6,42 triệu tấn, bằng 102,8% kế hoạch cả năm 2011.

Việc xuất bán dầu thô cũng dự kiến đạt khoảng 4,06 triệu tấn, trong đó cấp dầu thô cho nhà máy lọc dầu Dung Quất thêm 0,78 triệu tấn, bằng 104,8% kế hoạch cả năm 2011 và nộp ngân sách cả năm khoảng 156 nghìn tỷ đồng, bằng 152% kế hoạch./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục