PVN hỗ trợ Cà Mau 1.000 tỷ đồng an sinh xã hội

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Cà Mau bằng nhiều hình thức gần 1.000 tỷ đồng để thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
Kể từ ngày khởi công xây dựng công trình cụm công nghiệp khí-điện-đạm Cà Mau đến nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã hỗ trợ cho tỉnh Cà Mau bằng nhiều hình thức gần 1.000 tỷ đồng để thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Tập đoàn đã ứng 444 tỷ đồng vốn cho địa phương làm 1 con đường từ thành phố Cà Mau về khu công nghiệp, xây dựng khu tái định cư Khánh An (85 tỷ đồng), hỗ trợ xây nhà tình thương cho 2 huyện U Minh và Thới Bình 7 tỷ đồng, xây dựng đường giao thông về ấp Bào Nhàn 28 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 1 trung tâm thương mại quy mô 322 tỷ đồng…

Ngoài ra, Tập đoàn này còn tiếp tục có kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhiều trường học, cầu nông thôn, đường giao thông.. .tại Cà Mau./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục