PVN sẽ tăng trữ lượng dầu lên khoảng 75 triệu tấn

Năm 2009, PVN đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò và nhiều khả năng sẽ gia tăng trữ lượng dầu lên ngưỡng 75 triệu tấn, bằng 200% kế hoạch năm.
Ông Đinh La Thăng, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết năm 2009, tập đoàn đã đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, thăm dò và nhiều khả năng sẽ gia tăng trữ lượng dầu lên ngưỡng 75 triệu tấn, bằng 200% kế hoạch năm .

Ngày 20/11, tại buổi họp báo nhân kỷ niệm 48 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 -  27/11/2009) tại Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Đinh La Thăng cho biết từ đầu năm đến nay, tập đoàn đã đưa được 3 mỏ mới là Bunga Orkird, Nam Rồng-Đồi Mồi, D30-Malaysia vào khai thác.

Năm 2009, tập đoàn đã ghi dấu ấn nhiều sự kiện quan trọng như tháng 2/2009 đưa Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vào vận hành thử, cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam; tháng 5/2009, đưa tàu địa chấn 2D vào hoạt động giúp tập đoàn chủ động và tự tổ chức khảo sát trên thềm lục địa Việt Nam và không còn phải thuê các tàu nước ngoài như trước đây.

Tập đoàn cũng khởi công mới hàng loạt những dự án lớn như: Nhà máy sản xuất xăng Etanol, nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học miền Bắc, nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2...


Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ khai thác, sản xuất, 10 tháng qua, PVN cũng đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với tổng số tiền hơn 360 tỷ đồng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục