PVN tài trợ các công trình 1000 năm Thăng Long

PetroVietnam tài trợ đoạn tranh gốm sứ dài 68m thuộc Dự án “Con đường Gốm sứ ven sông Hồng-Quà tặng Thăng Long-Hà Nội”.
Chiều 7/10, ông Lê Minh Hồng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam - PVN) cho biết, Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí (PVFC) đã tài trợ đoạn tranh gốm sứ dài 68m (150m2) thuộc Dự án “Con đường Gốm sứ ven sông Hồng - Quà tặng Thăng Long-Hà Nội”.

Đoạn tranh sẽ diễn tả các biểu tượng đặc trưng nhất của Hà Nội như Khuê Văn Các, chùa Một Cột, cầu Thê Húc, Phố cổ Hà Nội, Ô Quan Chưởng, cầu Long Biên. Đoạn tranh được thực hiện đúng dịp kỷ niệm 999 năm Thăng Long-Hà Nội và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12 năm nay.

Dự án “Con đường gốm sứ ven sông Hồng - Quà tặng Thăng Long-Hà Nội” dài 6.000m là một trong những công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội được thực hiện xã hội hóa.

Đây là một công trình nghệ thuật mang ý nghĩa rất lớn, không chỉ góp phần làm đẹp Thủ đô, mà còn giúp tái hiện lịch sử các nền văn hóa Việt Nam từ Phùng Nguyên-Đông Sơn đến thời Lý-Trần-Lê-Nguyễn.

Cũng theo ông Lê Minh Hồng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng tài trợ 165 tỷ đồng để xây dựng Rạp hát Kim Đồng - một trong 35 công trình trọng điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Công trình này do Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí làm tổng thầu.

Ngoài ra còn có một số công trình, dự án của Tập đoàn và các đơn vị trên địa bàn thành phố đang được triển khai quyết liệt, phấn đấu sớm đưa vào sử dụng chào mừng 1000 năm Thăng Long-Hà Nội như Dự án Tổ hợp Khách sạn Dầu khí Việt Nam (xã Mễ Trì-huyện Từ Liêm), Trung tâm Tài chính Dầu khí (22 Ngô Quyền), Chợ Hàng Da.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục