PVN thiết lập quan hệ với đối tác Argentina

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) Đinh La Thăng và Chủ tịch Công ty năng lượng ENARSA của Argentina Exequiel Espinoza đã ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai doanh nghiệp.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) Đinh La Thăng và Chủ tịch Công ty năng lượng ENARSA của Argentina Exequiel Espinoza đã ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai doanh nghiệp.

Buổi ký kết nằm trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Argentina từ ngày 26 đến 28/3 của đoàn PVN.

Theo văn bản đã ký, hai bên sẽ trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong khai thác dầu khí trên bờ và ngoài khơi, cung cấp dịch vụ dầu khí, lọc dầu, đồng thời hợp tác đào tạo chuyên gia.

Trước mắt, hai bên sẽ thành lập Ủy ban điều phối chung và sau đó là Nhóm nghiên cứu chung nhằm xác định các lĩnh vực hợp tác cụ thể, đánh giá về mặt kỹ thuật và thương mại từng dự án có thể hai công ty cùng tham gia.

Trong cuộc làm việc với Quốc vụ khanh phụ trách năng lượng của Bộ Kế hoạch Liên bang, Đầu tư công cộng và Dịch vụ Argentina Daniel Cameron, ông Đinh La Thăng đã bày tỏ mong muốn Chính phủ Argentina ủng hộ sự hợp tác giữa PVN và ENARSA, cũng như hy vọng các bộ chủ quản ngành dầu khí hai nước sớm ký hiệp định hợp tác.

Về phần mình, ông Cameron khẳng định Bộ Kế hoạch Liên bang, Đầu tư công cộng và Dịch vụ sẵn sàng tạo điều kiện để Petrovietnam tham gia thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng biển của Argentina, nhất trí sự cần thiết đẩy nhanh việc ký thỏa thuận hợp tác cấp chính phủ trong phiên họp sắp tới của Ủy ban hỗn hợp hai nước nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác.

Argentina là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm làm việc của đoàn PVN tại Mỹ Latinh. Trước đó, tại Nicaragua, đoàn có buổi yết kiến Tổng thống Daniel Ortega và ký Thỏa thuận Hợp tác tổng thể trong lĩnh vực dầu khí và Thỏa thuận nghiên cứu chung với Tổng công ty dầu khí quốc gia Petronic của quốc gia Trung Mỹ này.

Tại Bolivia, đoàn đã được Bộ trưởng Dầu khí và Năng lượng Oscar Coca và Bộ trưởng Ngoại giao David Choquehuanca, tiếp thân mật, và đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với tập đoàn dầu khí quốc gia YPFB./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục