PXP Vietnam rót 200 triệu USD mua cổ phiếu

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington, Hãng tin Bloomberg đưa tin công ty quản lý quỹ PXP Vietnam với số vốn 225 triệu USD đang có kế hoạch mở một quỹ đầu tư tại thị trường Việt Nam từ đầu năm tới.

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington, Hãng tin Bloomberg đưa tin công ty quản lý quỹ PXP Vietnam với số vốn 225 triệu USD đang có kế hoạch mở một quỹ đầu tư tại thị trường Việt Nam từ đầu năm tới.

Đồng sáng lập công ty Kevin Snowball cho biết
quỹ mới có tên là PXP Vietnam Value Fund sẽ được rót 200 triệu USD để đầu tư vào các cổ phiếu đang có mức giá hấp dẫn.

Công ty PXP tin tưởng rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phục hồi khi lạm phát không còn cao và thâm hụt thương mại đang tăng chậm lại. Chỉ số VN-Index có thể đạt 500 điểm vào cuối năm 2008 và 750 điểm vào cuối năm 2009. Ông Snowball nói: Xét về dài hạn, thị trường rất có tiềm năng.

Công ty PXP do hai thành viên Snowball và Jonathon Waugh thành lập 6 năm trước. Hiện công ty này đang quản lý 3 quỹ đóng niêm yết tại Ailen, đầu tư vào các ty cổ phần ở Việt Nam. Vietnam Value Fund sẽ là quỹ mang tính chất mở đầu tiên của PXP, nơi các nhà đầu tư có thể rút tiền sau một năm đóng quỹ.

Chứng chỉ PXP Vietnam Fund đã tăng 38% trong năm 2007, vượt mức tăng 23% của chỉ số chính trên thị trường năm ngoái, với danh mục đầu tư chứng khoán tốt nhất trên thị trường Việt Nam, theo LCF Rothschild Emerging Market Funds Research.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, các quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã bị mất giá mạnh. PXP Vietnam Fund đã giảm 67% và các quỹ của PXP đã bán một phần chứng khoán đang nắm giữ trong đợt phục hồi quý 3 để nâng tỷ lệ tiền mặt. Tuy nhiên, PXP đã bắt đầu mua lại trong đợt sụt giảm gần đây của thị trường.

Ông Snowball cho rằng "thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở giai đoạn bắt đầu của sự phục hồi, tuy nhiên trong quá trình tăng sẽ có sự phân hoá giữa các cổ phiếu". Ông cũng cho biết, Vietnam Value Fund sẽ mua cổ phiếu của khoảng 20 công ty lớn nhất của Việt Nam khi xét những cổ phiếu này "có giá trị và tăng trưởng"./.

Khắc Hiếu/Washington (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục