Qatar bác bỏ cáo buộc dính líu tới vụ tấn công nhà thờ ở Ai Cập

Bộ Ngoại giao Qatar đã chối bỏ cáo buộc dính líu tới vụ đánh bom nhà thờ al-Boutrosiya ở thủ đô Cairo của Ai Cập sáng 11/12 khiến 25 người thiệt mạng và 60 người bị thương.
Qatar bác bỏ cáo buộc dính líu tới vụ tấn công nhà thờ ở Ai Cập ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom ở Cairo. (Nguồn: AP)

Bộ Ngoại giao Qatar đã chối bỏ cáo buộc dính líu tới vụ đánh bom nhà thờ al-Boutrosiya ở thủ đô Cairo của Ai Cập sáng 11/12 khiến 25 người thiệt mạng và 60 người bị thương, cho rằng những chỉ trích này cố tình “bôi nhọ danh dự đất nước."

Ai Cập ngày 12/12 cáo buộc các thủ lĩnh của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), trốn sang Qatar, đã huấn luyện và tài trợ cho những đối tượng đánh bom vào nhà thờ nói trên.

Bộ Nội vụ Ai Cập chỉ rõ hung thủ đánh bom liều chết tên là Mohab Mostafa el-Sayed Qassem, từng đến Qatar hồi năm 2015. Theo bộ này, Qassem đã nhận được hỗ trợ tài chính và hậu cần để tiến hành nhiều vụ tấn công tại Ai Cập.

Tuy nhiên, trong một thông cáo được hãng thông tấn Qatar công bố tối 13/12, Bộ Ngoại giao ở Doha khẳng định những cáo buộc trên là vô căn cứ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Ahmed Al-Rumaihi nhấn mạnh những tuyên bố cố “bôi nhọ danh dự Qatar” là một nỗ lực “nhằm che đậy sự thất bại của các cơ quan chức năng Ai Cập” và có nguy cơ châm ngòi cho những căng thẳng.

Theo ông Al-Rumaihi, Qassem đã đến Qatar ngày 3/12/2015 như hàng trăm nghìn người khác được phép nhập cảnh vào nước này để làm việc hoặc du lịch.

Quan chức Qatar cho biết thêm nghi phạm này trở về Cairo ngày 1/2/2016, nhưng Doha không nhận được yêu cầu từ phía Ai Cập để bắt giữ đối tượng.

Sự việc xảy ra ngày 11/12 là vụ tấn công đẫm máu nhất trong thời gian gần đây nhằm vào nhóm người theo đạo Cơ đốc ở Ai Cập, vốn chỉ chiếm khoảng 10% dân số nước này.

Trong một tuyên bố lan truyền trên mạng xã hội ngày 13/12, IS tuyên bố đã thực hiện vụ đánh bom liều chết trên. Trong khi đó, nhóm MB bác bỏ bất cứ liên quan đến vụ tấn công này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục