Qatar bắt đầu chương trình khôi phục 1.000 căn nhà tại Dải Gaza

Qatat đã khởi động kế hoạch tái thiết khoảng 1.000 ngôi nhà bị phá hủy tại Gaza trong cuộc xung đột giữa Hamas và quân đội Israel hồi năm ngoái, như một phần của gói viện trợ trị giá 1 tỷ USD.
Qatar bắt đầu chương trình khôi phục 1.000 căn nhà tại Dải Gaza ảnh 1Cảnh đổ nát tại Shejaiya, dải Gaza, sau đợt oanh kích của máy bay Israel tháng 8/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/3, người đứng đầu Ủy ban Qatar về tái thiết Gaza, ông Mohammad al-Amadi cho biết các quốc gia vùng Vịnh đã khởi động một kế hoạch nhằm tái thiết khoảng 1.000 ngôi nhà bị phá hủy tại Gaza trong cuộc xung đột hồi năm ngoái như một phần của gói viện trợ trị giá 1 tỷ USD.

Theo ông Amadi, kế hoạch nói trên đã bắt đầu được triển khai sau khi Chính quyền Israel cùng ngày đã cho phép 4 chiếc xe tải chở ximăng tiến vào Gaza.

Quan chức này cũng kêu gọi các quốc gia khác chung sức giúp đỡ người dân tại dải đất đang gặp nhiều khó khăn này.

Theo thống kê của Palestine và Liên hợp quốc, khoảng 130.000 ngôi nhà tại Gaza đã bị phá hủy trong cuộc xung đột kéo dài 50 ngày giữa phong trào vũ trang Hamas và quân đội Israel.

Tại Hội nghị các nhà tài trợ Gaza ở Cairo, Ai Cập, hồi tháng 10 năm ngoái, Qatar tuyên bố sẽ hỗ trợ khoản tài chính trị giá 1 tỷ USD nhằm giúp đỡ quá trình tái thiết sau chiến tranh.

Trong khi đó, các quốc gia khác cũng cam kết hỗ trợ tổng cộng 5,4 tỷ USD cho kế hoạch tái thiết, song hiện mới chỉ có một phần nhỏ kinh phí được chuyển đến Gaza./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục