Qatar: Chính phủ Afghanistan và Taliban bắt đầu đàm phán

Đại diện Chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán để “hòa giải” trong thời gian 2 ngày tại Qatar.
Qatar: Chính phủ Afghanistan và Taliban bắt đầu đàm phán ảnh 1Các tay súng Taliban. Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo hãng AP, hãng thông tấn quốc gia Qatar (QNA) ngày 2/5 đưa tin các quan chức Chính phủ Afghanistan và đại diện lực lượng phiến quân Taliban sẽ tiến hành các cuộc đàm phán để “hòa giải” trong thời gian 2 ngày tại quốc gia vùng Vịnh này.

Theo QNA, các cuộc đàm phán trên bắt đầu từ ngày 2/5, song không nêu rõ cụ thể thành phần tham gia đàm phán.

Trong khi đó, Người phát ngôn của Tổng thống Afghanistan, Ajmal Abidy cho biết các thành viên của Hội đồng Hòa bình Tối cao của nước này có thể sẽ tham dự các cuộc đàm phán ở Doha, Qatar.

Trước đó, trong một thông báo, Taliban đã xác nhận đại diện phía họ có 8 người sẽ tham gia các cuộc gặp trên.

Tuy nhiên, lực lượng này cho biết các cuộc đàm phán “không nên bị hiểu sai như các cuộc thương lượng hay hòa đàm.”

Các nỗ lực trước đó nhằm khởi động các cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban đều đã thất bại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục