Qatar ngừng tài trợ cho tổ chức Anh em Hồi giáo quốc tế

Gói viện trợ trị giá 56 triệu USD cũng như các khoản viện trợ tương tự dự kiến được chuyển cho tổ chức Anh em Hồi giáo quốc tế đã bị đình chỉ.
Qatar ngừng tài trợ cho tổ chức Anh em Hồi giáo quốc tế ảnh 1Những người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo đụng độ với những người ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/4, phong trào "Anh em Hồi giáo (MB) không bạo lực" cho biết Qatar sẽ ngừng tài trợ cho tổ chức MB quốc tế sau khi Doha đạt được thỏa thuận giải quyết bất đồng với các nước vùng Vịnh.

Trong một tuyên bố đăng trên trang Facebook, phong trào nói trên cho biết gói viện trợ trị giá 56 triệu USD cũng như các khoản viện trợ tương tự dự kiến được chuyển cho MB quốc tế đã bị đình chỉ.

Tuyên bố cũng cho biết Hoàng gia Qatar đã yêu cầu các nhà lãnh đạo MB không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước vùng Vịnh nếu không muốn bị trục xuất.

Hôm 17/4, tại cuộc họp bất thường được tổ chức tại Căn cứ không quân Riyadh ở Saudi Arabia, ngoại trưởng các nước thành viên Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết các mâu thuẫn nội bộ nghiêm trọng liên quan đến MB ở Ai Cập.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp cho biết các ngoại trưởng đã nhất trí thông qua các cơ chế hướng tới khuôn khổ hành động chung và đảm bảo rằng chính sách của mọi quốc gia thành viên GCC sẽ không ảnh hưởng đến các quyền lợi, an ninh, ổn định và chủ quyền của các nước thành viên khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục