Qatar phản đối hành động tấn công quân sự Iran

Ngày 28/3, Thủ tướng Qatar Hamad bin Jassemm Al-Thani cho biết nước ông sẽ phản đối mọi hành động tấn công quân sự đối với Iran.
Kênh Al-Jazeera ngày 28/3 dẫn lời Thủ tướng Qatar Hamad bin Jassemm Al-Thani cho biết nước ông sẽ phản đối mọi hành động tấn công quân sự Iran.

Qatar chính là nơi đặt trụ sở của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ.

Trả lời phỏng vấn kênh có trụ sở tại Doha này, ông Al-Thani nêu rõ: "Người Iran và người Mỹ biết rằng Qatar phản đối mọi hành động quân sự nhằm vào Iran. Chúng tôi sẽ không chấp nhận mọi hành động gây hấn với Iran (được triển khai) từ Qatar, điều này là rất rõ ràng".

Theo AFP, bất chấp căng thẳng kéo dài giữa Iran và các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), Doha vẫn giữa mối quan hệ gần gũi với Tehran. Qatar cũng nhiều lần làm trung gian hòa giải giữa Iran và Arập Xêút - cường quốc trong khu vực này./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục