Qatar rút khỏi sáng kiến hòa giải GCC về Yemen

Qatar rút khỏi sáng kiến hòa giải do các bên ở Yemen trì hoãn ký việc chuyển giao quyền lực mà Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đề xuất.
Ngày 12/5, Qatar thông báo rút khỏi sáng kiến hòa giải do Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) làm trung gian nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị tại Yemen.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Thủ tướng nước này H.Ben Jassem Al-Thani đã thông báo quyết định trên cho Tổng Thư ký GCC Rashid Al-Zayani.

Lý do Qatar đưa ra là do các bên ở Yemen trì hoãn ký kế hoạch chuyển giao quyền lực mà GCC đề xuất, trong bối cảnh xung đột ngày càng leo thang ở nước này.

GCC, gồm Arập Xêút, Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất, Bahrain, Kuwait, Qatar và Oman, ngày 10/4 đã đề xuất sáng kiến chuyển giao quyền lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều tháng tại Yemen.

Theo kế hoạch chuyển giao hòa bình này, Tổng thống Ali Abdullah Saleh có 30 ngày để từ chức sau khi ký bản kế hoạch này và được miễn truy tố. Sau đó, phe đối lập sẽ thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc trong vòng bảy ngày và chính phủ mới sẽ có 60 ngày để tiến hành bầu cử tổng thống và quốc hội.

Tuy nhiên, sáng kiến này đã gặp trở ngại sau khi Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh ngày 30/4 từ chối ký văn kiện này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục