Qatar, Saudi Arabia điện đàm về đối thoại giải quyết khủng hoảng

Hoàng thân Qatar al-Thani đã điện đàm với Thái tử Saudi Arabia bin Salman để bày tỏ sự quan tâm đối với việc đối thoại nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Doha với các nước láng giềng.
Qatar, Saudi Arabia điện đàm về đối thoại giải quyết khủng hoảng ảnh 1Hoàng thân Qatar Tamim bin Hamad al-Thani. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 9/9, hãng thông tấn nhà nước SPA của Saudi Arabia đưa tin Hoàng thân Qatar Tamim bin Hamad al-Thani đã có cuộc điện đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman để bày tỏ sự quan tâm đối với công tác đối thoại nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Doha và các nước láng giềng vùng Vịnh.

SPA cho biết Thái tử Saudi Arabia đã "hoan nghênh mong muốn của Qatar" và sẽ công bố thông tin chi tiết sau khi Riyadh đạt được thỏa thuận với Bahrain, Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

[Các nước Arab phủ nhận tiến bộ trong giải quyết căng thẳng với Qatar]

Cuộc điện đàm của Hoàng thân Qatar diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề nghị làm trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng giữa Doha và các nước láng giềng.

Ông Trump bày tỏ tin tưởng rằng cuộc khủng hoảng ngoại giao này có thể được giải quyết một cách "tương đối dễ dàng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục