Qatar tài trợ xe bọc thép cho Somalia nhằm tăng ảnh hưởng tại châu Phi

Bộ Quốc phòng Qatar cho biết thêm, các xe bọc thép, vốn được chuyển giao tại thủ đô Mogadishu, sẽ tăng cường sức mạnh cho Somalia, quốc gia đang chiến đấu chống lại phiến quân Hồi giáo.
Qatar tài trợ xe bọc thép cho Somalia nhằm tăng ảnh hưởng tại châu Phi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: goobjoog.com)

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Qatar thông báo, ngày 17/1 nước này đã tài trợ 68 xe bọc thép cho Somalia.

Quyết định này là dấu hiệu cho thấy Doha đang tăng cường tầm ảnh hưởng tại quốc gia châu Phi này.

Bộ Quốc phòng Qatar cho biết thêm, các xe bọc thép, vốn được chuyển giao tại thủ đô Mogadishu, sẽ tăng cường sức mạnh cho Somalia, quốc gia đang chiến đấu chống lại phiến quân Hồi giáo.

[Quân đội Qatar tiến hành điều 24 xe thiết giáp tới Mali]

Somalia, quốc gia vùng Sừng châu Phi nằm ở tuyến đường vận tải quan trọng, từ chối việc lựa chọn phe cánh trong mâu thuẫn giữa Qatar và Saudi Arabia, đồng minh của UAE.

Mối quan hệ giữa UAE với Somalia đang căng thẳng liên quan tới hoạt động đầu tư của quốc gia vùng Vịnh này ở khu vực ly khai Somaliland.

Hồi tháng Tư năm ngoái, Somalia đã chấm dứt một chương trình của UAE huấn luyện một số binh lính của quốc gia Đông Phi này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục