QH Ấn Độ và Kazakhstan là thành viên mới của APA

Đến thời điểm này, Hội đồng Liên nghị viện châu Á có 41 nghị viện thành viên, 18 nghị viện và 3 tổ chức nghị viện là quan sát viên.
Ngày 10/12, kỳ họp toàn thể lần thứ tư của Hội đồng Liên nghị viện châu Á (APA) đã kết thúc sau ba ngày họp tại thành phố Bandung của Indonesia.

Tại kỳ họp lần này, APA đã kết nạp thêm hai thành viên mới là Quốc hội Ấn Độ và Quốc hội Kazakhstan. Như vậy đến nay, APA có 41 nghị viện thành viên, 18 nghị viện và ba tổ chức nghị viện là quan sát viên.

Trong phiên họp cuối cùng, các đại biểu đã thông qua "Tuyên bố Bandung", trong đó tập trung vào những vấn đề như thúc đẩy dân chủ, nhân quyền, biến đổi khí hậu và vai trò của các nghị viện châu Á trong việc tạo dựng hòa bình và công lý trong khu vực.

Phiên họp này cũng thông qua Nghị quyết của APA về Palestine, đồng thời bảo lưu ý kiến của các đoàn Hàn Quốc, Singapore và Nga về một số từ ngữ trong nghị quyết.

Đoàn Việt Nam đã rất tích cực tham gia các phiên họp toàn thể, cũng như các cuộc họp của các Ủy ban Chính trị, Ủy ban Văn hóa-Xã hội và Ủy ban Kinh tế của APA.

APA ra đời từ tổ chức Hiệp hội các nghị viện châu Á vì hòa bình (AAPP) vào tháng 11/2006 tại Tehran (Iran).

Quốc hội Indonesia đã giữ chức Chủ tịch APA trong hai năm 2008 và 2009.

Kỳ họp toàn thể lần thứ năm sẽ được tổ chức vào năm tới tại Syria./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục