QH thảo luận Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Chiều 21/10, Quốc hội làm việc các tại tổ thảo luận về Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), tập trung vào các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau như: đối tượng chịu thuế, mức thuế suất đối với các mặt hàng ô tô, rượu, bia, thuốc; thẩm quyền điều chỉnh thuế suất; việc miễn giảm thuế…

Chiều 21/10, Quốc hội làm việc các tại tổ thảo luận về Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), tập trung vào các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau như: đối tượng chịu thuế, mức thuế suất đối với các mặt hàng ô tô, rượu, bia, thuốc; thẩm quyền điều chỉnh thuế suất; việc miễn giảm thuế…
 
Mức thuế nào là hợp lý cho các mặt hàng rượu, bia?. Đây là nội dung khá sôi nổi được bàn thảo tại các tổ trong phiên thảo luận chiều 21/10. Đa số đại biểu đồng ý với việc điều chỉnh thuế suất đối với mặt hàng rượu để phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết khi gia nhập WTO. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) cho rằng, việc điều chỉnh tăng thuế suất lên tới 20% đối với loại rượu từ 20 độ đến 40 độ là đột ngột, nên có lộ trình để không gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp. Đại biểu Nguyễn Tiến Quân (Quảng Nam) và nhiều đại biểu khác đề nghị không nên phân biệt giữa rượu thuốc và rượu thông thường để đánh thuế mà nên đánh thuế theo độ cồn đối với mặt hàng rượu thuốc và rượu hoa quả với mức 20% là hợp lý.
 
Các đại biểu cũng góp nhiều ý kiến vào việc điều chỉnh mức thuế suất đối với mặt hàng bia bao gồm bia hơi, bia lon, bia chai; một số đại biểu đề nghị nên đưa mặt hàng bia hơi ra khỏi đối tượng chịu thuế, coi đây là loại nước giải khát có ga, phục vụ nhu cầu bình dân…
 
Không quy định điều hòa nhiệt độ là đối tượng chịu thuế là đề nghị của đa số đại biểu Quốc hội khi góp ý vào Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi). Các đại biểu cho rằng khi đời sống người dân đang ngày được nâng lên thì điều hòa nhiệt độ không còn là mặt hàng xa xỉ, xa lạ mà đã trở nên cần thiết đối với cuộc sống hàng ngày. Việc quy định điều hòa nhiệt độ là đối tượng chịu thuế trong điều kiện hiện nay là không còn phù hợp.
 
Một số đại biểu cho rằng, quy định như trong Dự thảo Luật thì số lượng mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt còn ít, và  đề nghị Ban soạn thảo rà soát kỹ xem còn sót mặt hàng nào, loại hình dịch vụ nào cần phải điều chỉnh mà chưa đưa vào điều chỉnh trong lần sửa đổi này để bổ sung kịp thời, tránh trường hợp sự việc diễn ra mới bổ sung, sửa đổi ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục