Quả bóng vàng 2008: Bí mật đến phút chót

Hôm qua, Ban Tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2008 đã tổ chức họp báo công bố các danh hiệu. Tuy nhiên, Ban Tổ chức chỉ công bố các giải phụ, các giải quan trọng nhất sẽ được giữ bí mật đến buổi trao giải truyền hình trực tiếp ngày 24/3 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

Hôm qua, Ban Tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2008 đã tổ chức họp báo công bố các danh hiệu. Tuy nhiên, Ban Tổ chức chỉ công bố các giải phụ, các giải quan trọng nhất sẽ được giữ bí mật đến buổi trao giải truyền hình trực tiếp ngày 24/3 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

Không ngoài dự đoán, Thành Lương, với phong độ ấn tượng tại AFF Cup 2008, nhận được 116/148 phiếu bầu nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc.

Danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc đã thuộc về Almeida. Đây là lần thứ 2 liên tiếp tiền đạo của SHB Đà Nẵng nhận được danh hiệu này.

Bốn ứng viên Quả bóng vàng cho nữ là: Đào Thị Miện (Hà Tây), Ngọc Châm (Hà Nội) và Kiều Trinh, Kim Hồng (Thành phố Hồ Chí Minh).

Danh hiệu Quả bóng vàng cho nam được nhận xét là khó dự đoán nhất trong nhiều năm qua khi 4 ứng viên đều xuất sắc như nhau: Trung vệ Như Thành, tiền vệ Vũ Phong (Bình Dương), thủ môn Hồng Sơn và tiền đạo Công Vinh (T&T Hà Nội)./.

(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục