Quả bóng Vàng Việt Nam 2015: Công Phượng tiếp tục bị loại khỏi đề cử

Đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2015 là lần thứ hai liên tiếp tiền đạo Nguyễn Công Phượng của Hoàng Anh Gia Lai bị gạch tên khỏi danh sách 20 đề cử.
Quả bóng Vàng Việt Nam 2015: Công Phượng tiếp tục bị loại khỏi đề cử ảnh 1Màn trình diễn kém chất lượng trước Thái Lan và Iraq ở vòng loại World Cup đã làm Công Phượng mất điểm. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2015 là lần thứ hai liên tiếp tiền đạo Nguyễn Công Phượng của Hoàng Anh Gia Lai bị gạch tên khỏi danh sách 20 đề cử.

Báo Sài Gòn giải phóng đã chính thức phát động cuộc bầu chọn những danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Việt Nam năm 2015 với sáu hạng mục bao gồm: Quả bóng Vàng nam, Quả bóng Vàng nữ, Cầu thủ U21 nam xuất sắc nhất, Cầu thủ U21 nữ xuất sắc nhất, Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất và Cầu thủ futsal xuất sắc nhất.

Trong đó, hạng mục Quả bóng Vàng nam vẫn là hạng mục được quan tâm và gây tranh cãi nhiều nhất. Ngoài những ứng cử viên hàng đầu như Lê Công Vinh, Phạm Thành Lương, Trần Nguyên Mạnh, Lê Văn Thắng... sự xuất hiện của Dương Thanh Hào (Hà Nội T&T) hay Đinh Tiến Thành (XSKT Cần Thơ) có vẻ chưa thực sự xứng đáng.

Đặc biệt, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Công Phượng - chân sút chủ lực của Hoàng Anh Gia Lai và U23 Việt Nam, cũng không được đề cử lần thứ hai liên tiếp (năm ngoái cũng không được đề cử). Năm 2015 là mùa giải không thành công của Hoàng Anh Gia Lai khi họ chỉ suýt soát trụ hạng. Nhưng với cá nhân Công Phượng, anh đã có 6 bàn trong lần đầu dự V-League. Phượng cũng là cầu thủ U23 Việt Nam xuất sắc nhất trong chiến dịch vòng loại giải U23 châu Á và SEA Games 28. Những thống kê của Phượng có thể kém hơn nhóm tuyển thủ quốc gia. Nhưng so với những đồng đội U23 được đề cử như Duy Mạnh, Tiến Thành, Huy Toàn, anh không hề lép vế.

Quả bóng Vàng Việt Nam 2015: Công Phượng tiếp tục bị loại khỏi đề cử ảnh 2Duy Mạnh có tên trong cả hai hạng mục đề cử Quả bóng Vàng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ngược lại với Công Phượng, năm 2015 là mùa giải tuyệt vời của Đỗ Duy Mạnh. Tiền vệ 19 tuổi leo thẳng từ đội trẻ lên đội hình chính của á quân V-League Hà Nội T&T. Anh tiếp tục chiếm suất đá chính tại U23 Việt Nam trước khi khẳng định được vị trí vững chắc ở hàng tiền vệ tuyển Việt Nam. Duy Mạnh cũng là cầu thủ Việt Nam duy nhất có tên trong cả hai hạng mục đề cử Quả bóng Vàng và Cầu thủ U21 xuất sắc nhất.

Giải Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2015 cũng ghi nhận sự xuất hiện lần đầu tiên của hạng mục Cầu thủ Futsal xuất sắc nhất. Ban tổ chức giải tiết lộ ở mùa 2016 hoặc 2017, hạng mục Cầu thủ nữ Futsal xuất sắc nhất cũng sẽ được bầu chọn.

Quả bóng Vàng Việt Nam 2015: Công Phượng tiếp tục bị loại khỏi đề cử ảnh 3Nguyên Mạnh đang là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng Vàng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Những đánh giá sơ bộ của VietnamPlus tiết lộ thủ thành Trần Nguyên Mạnh của S​ông Lam Nghệ An đang là người được giới báo chí đánh giá cao nhất. Nguyên Mạnh đã duy trì phong độ ổn định trong màu áo ​Sông Lam Nghệ An trước khi có những màn trình diễn đỉnh cao trước Thái Lan và Iraq tại vòng loại World Cup. ​Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Iraq và Thái Lan đều từng khen ngợi Nguyên Mạnh như là cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất vòng loại World Cup./.

Danh sách ứng viên Quả bóng Vàng Việt Nam 2015

1. Quả bóng Vàng Nam: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Quốc Thiện Esele, Lê Công Vinh, Âu Văn Hoàn, Nguyễn Trọng Hoàng (Becamex Bình Dương); Đỗ Duy Mạnh, Dương Thanh Hào, Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T); Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp); Trần Nguyên Mạnh, Ngô Hoàng Thịnh, Trần Phi Sơn (Sông Lam Nghệ An); Đinh Tiến Thành, Lê Văn Thắng (XSKT Cần Thơ); Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng); Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam); Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh); Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa).

2. Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai); Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Thanh Tuấn (PVF); Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại (Viettel); Phạm Đức Huy, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T); Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp), Đặng Ngọc Tuấn (An Giang).

3. Quả bóng Vàng nữ: Bùi Thúy An, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Xuyến, Phạm Hải Yến (Hà Nội); Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu (Phong Phú Hà Nam); Nguyễn Thị Hải Hòa (Thái Nguyên); Chương Thị Kiều, Trần Thị Thùy Trang, Đặng Thị Kiều Trinh, Huỳnh Như (Thành phố Hồ Chí Minh).

4. Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Biện Thị Hằng, Phạm Hải Yến, Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội); Nguyễn Thị Trúc Hương (Than khoáng sản Việt Nam); Lê Hoài Lương, Chương Thị Kiều, Lê Hồng Tươi, Nguyễn Thị Bích Thùy (Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh); Vũ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Vạn (Than khoáng sản Việt Nam).

5. Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Abass Dieng, Oloya Moses (Becamex Bình Dương); Van Bakel (Thanh Hóa); Diabate (Đồng Tâm Long An); Gonzalo (Hà Nội T&T); Nsi (Đồng Nai); Patiyo (QNK Quảng Nam); Stevens (Hải Phòng); Samson Kpenosen (Đồng Tháp); Uche Iheruome (Khánh Hòa).

6. Cầu thủ futsal xuất sắc: Nguyễn Bảo Quân, Phùng Trọng Luân, Ngô Đình Thuận, Dương Anh Dũng, Trần Long Vũ, Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam); Phan Khắc Chí, Mai Thành Đạt (Sanna Khánh Hòa); Trần Quang Duy, Nguyễn Văn Huy (Thái Sơn Bắc); Phạm Đức Hòa (Hải Phương Nam); Trần Thái Duy (BV An Phước Bình Thuận).
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục