Quả cầu Giáng sinh gắn 1.600 viên kim cương

Quả cầu được làm từ vàng trắng 18K, gắn 1.578 viên kim cương trên bề mặt, bao quanh hai vòng màu đỏ bằng hồng ngọc và 188 viên đá đỏ.
Tác phẩm của Mark Hussey (38 tuổi), một thợ kim hoàn sống ở Titchfield, Hampshire, Anh đã trở thành quả cầu đắt nhất thế giới.

Để sở hữu quả cầu dùng để trang hoàng đêm Giáng sinh, khách hàng phải chi khoảng 82.000 bảng Anh, tương đương với hơn 2,4 tỉ đồng.

Ngoài nguyên liệu chính là vàng trắng 18K, quả cầu còn được gắn 1.578 viên kim cương trên bề mặt, bao quanh hai vòng màu đỏ làm bằng hồng ngọc và 188 viên đá đỏ.

Bởi giá trị quá lớn, quả cầu được bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Nó được đặt trong một hộp khung thép, bao quanh là lớp kính dày 6mm. Chiếc hộp này được bao quanh bởi lớp sóng công nghệ cao, sẽ báo động khi bị đột nhập.

Được biết, Mark Hussey là ông chủ của công ty riêng Hallmark Jewellers có 30 năm kinh nghiệm chế tác đồ nữ trang.

“Siêu quả cầu” này đã được ghi danh vào sách Kỷ lục Guinness thế giới./.
(Thế giới Vàng/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục