Qua mười tháng, cả nước có 91.711 doanh nghiệp rơi vào cảnh ‘bết bát’

Kể từ đầu năm, cả nước đã có 78.404 doanh nghiệp đăng ký dừng hoạt động và và 13.307 doanh nghiệp giải thể, tăng lần lượt 48,5% và 35,9% so với cùng kỳ.
Qua mười tháng, cả nước có 91.711 doanh nghiệp rơi vào cảnh ‘bết bát’ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Áp lực cạnh tranh ngày càng lớn và khiến số lượng doanh nghiệp rời bỏ nền kinh gia tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, kể từ đầu năm, cả nước đã có 78.404 doanh nghiệp đăng ký dừng hoạt động và và 13.307 doanh nghiệp giải thể, tăng lần lượt 48,5% và 35,9% so với cùng kỳ.


[Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng Mười tăng 7,7%]

Song bên cạnh đó, không ít người lại nhìn ra các cơ hội kinh doanh. Theo đó trong mười tháng, cả nước đã có 109.611 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và  27.935 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số lên 137.5000 doanh nghiệp tiếp sức vào nền kinh tế.

Qua mười tháng, cả nước có 91.711 doanh nghiệp rơi vào cảnh ‘bết bát’ ảnh 2(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước thật)

Trong đó, ngành bán buôn-bán lẻ chiếm tỷ trọng lớn nhất 38.100 doanh nghiệp và ngành xây dựng là 14.100 doanh nghiệp (tương ứng 34,8% và 12,9% trên tổng số doanh nghiệp thành lập mới).

Riêng trong tháng Mười, cả nước có 13.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 152.500 tỷ đồng (tăng 41,9% về số doanh nghiệp và tăng 79,9% về số vốn đăng ký so với tháng Chín) và 3.453 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp  bị đẩy ra ngoài "cuộc chơi" là khá lớn, với  6.684 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 1.771 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục