Quả phạt đền của Ronaldo và Robben đều hợp lệ

Cả hai quả phạt đền mà trọng tài cho hai đội được hưởng trong hiệp 1 trận Real Madrid - Bayern Munich đều hoàn toàn hợp lệ.
Theo phân tích của các chuyên gia, cả hai quả phạt đền mà trọng tài người Hungary Viktor Kassai cho hai đội được hưởng trong hiệp 1 trận Real Madrid - Bayern Munich đều hoàn toàn hợp lệ. Trong tình huống dẫn tới quả phạt đền đầu tiên cho Real ở phút thứ 6 được Cristiano Ronaldo thực hiện thành công, hậu vệ Alaba bóng rõ ràng đã chạm tay Alaba sau cú sút của Angel Di Maria. Cho dù các cầu thủ Bayern cho rằng Alaba không cố tình, song trọng tài Kassai không sai khi cho Real được hưởng quả phạt đền. Đó không chỉ là một tình huống có thể dẫn tới bàn thắng, điểm tiếp xúc giữa tay và bóng rất lớn mà còn bởi tay của Alaba khi đó ở xa cơ thể chứ không phải là co sát người. Còn ở tình huống dẫn tới quả phạt đền dành cho Bayern, tạo điều kiện cho Robben rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 thì Pepe đã dùng ngăn cản Mario Gomez rất rõ ràng. Tóm lại, cả hai quyết định thổi phạt đền của ông Kassai đều xác đáng, không gây ra những tranh cãi lớn như ở trận Barcelona - Chelsea.
Quả phạt đền của Ronaldo và Robben đều hợp lệ ảnh 1


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục