Quá tải, cầu tạm Cái Sơn-Cần Thơ bị sập

Chiều 14/1, cầu tạm Cái Sơn nằm trên tỉnh lộ 923, nối trung tâm thành phố Cần Thơ với huyện Phong Điền, đã bị sập do quá tải.

Chiều 14/1, cầu tạm Cái Sơn nằm trên tỉnh lộ 923, nối trung tâm thành phố Cần Thơ với huyện Phong Điền, đã bị sập do quá tải.
 
Nguyên nhân là do một xe tải cẩu mang biển kiểm soát 65Z-0001 có tải trọng 15 tấn, chở nhiều hàng hóa, chạy từ phía quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, qua cầu tạm này (rộng khoảng 3m, mặt cầu lót tôn mỏng, tải trọng cho phép 5 tấn) đã làm một nhịp phía phường An Bình, quận Ninh Kiều bị đổ sập.
 
Vụ sập cầu đã làm 2 người bị thương nặng, 4 xe máy rơi xuống sông và gây ùn tắc giao thông trong nhiều giờ.

Được biết chiếc xe tải này thuộc Công ty Xây dựng 621-QK9 là đơn vị đang thi công cầu Cái Sơn mới.
 
Hiện trên tỉnh lộ 923, n
gười và các phương tiện phải lưu thông trên 7 cầu tạm do các cầu chính đều đang được xây dựng lại, nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giờ cao điểm.
 
Ngoài ra, những cây cầu trên các tỉnh lộ 934 (quận Ô Môn), 922 (huyện Cờ Đỏ) cũng đều ở trong tình trạng nằm chờ sập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục