"Quả táo" kiện Samsung

"Quả táo" lại kiện Samsung vi phạm bằng sáng chế

Apple gửi đơn đề nghị Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ (USITC) ngăn chặn nhập khẩu một số sản phẩm smartphone và máy tính bảng của Samsung.

Apple vừa gửi đơn đề nghị Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ (USITC) ngăn chặn nhập khẩu một số sản phẩm smartphone và máy tính bảng của Samsung.

Apple đưa ra quyết định này với lý do tập đoàn công nghệ Hàn Quốc đã vi phạm bằng sáng chế của Apple trong hàng loạt thiết bị kỹ thuật số, như dòng máy tính bảng và smartphone Galaxy.

Luật sư đại diện cho Apple, Alexander Hadjis cho biết Samsung đã sử dụng các sáng chế công nghệ của Apple như cơ chế cảm ứng, phần mềm và giao diện âm thanh trong các sản phẩm của mình.

Trên cơ sở đó, Apple đề nghị USITC cấm nhập khẩu một số sản phẩm smartphone và máy tính bảng của Samsung vào nước Mỹ.

Hiện Samsung chưa đưa ra bình luận hay phản ứng nào sau động thái của Apple.

Tuần trước, Samsung cũng yêu cầu ITC cấm nhập khẩu các sản phẩm của Apple bao gồm máy nghe nhạc iPod, điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad vào thị trường Mỹ.

Điều này đã mở rộng cuộc chiến pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ giữa hai tập đoàn công nghệ này.

Phía Samsung cáo buộc Apple vi phạm bằng sáng chế của hãng trong các chuẩn giao tiếp không dây và giao diện người dùng trong thiết bị di động.

Trong diễn biến liên quan tới Apple, Nhật báo Phố Wall tiết lộ "quả táo cắn dở" dự định trình làng dòng điện thoại iPhone thế hệ mới trong quý 3 năm nay.

Mẫu iPhone mới sẽ mỏng và nhẹ hơn so với iPhone 4.

Nhiều nhà phân tích cho rằng iPhone sẽ sản bắt đầu sản xuất iPhone thế hệ mới trong tháng 8 tới và chính thức tung ra thị trường trong tháng 9.

Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục