Quách Thị Lan nhận HVC ASIAD 2018 vì đối thủ dùng chất cấm

Quách Thị Lan của Việt Nam đã được nhận tấm huy chương vàng ASIAD 2018 ở cự ly chạy 400m rào nữ, sau khi Kemi Adekoya của Bahrain bị phát hiện sử dụng chất cấm.
Quách Thị Lan nhận HVC ASIAD 2018 vì đối thủ dùng chất cấm ảnh 1Quách Thị Lan thi đấu ở nội dung 400m chạy vượt rào nữ tại ASIAD 2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vận động viên Quách Thị Lan đã được nhận huy chương vàng nội dung 400 rào nữ tại ASIAD 2018 sau khi người về nhất trước đó Kemi Adekoya bị tước danh hiệu vì sử dụng chất cấm.

Theo kết quả mới nhất từ Cơ quan liêm chính điền kinh (AIU), Kemi Adekoya bị phát hiện sử dụng chất cấm trong thi đấu.

Vận động viên người Bahrain bị cấm thi đấu trong vòng 4 năm kể từ tháng 11/2018 và bị tước hết các danh hiệu giành được từ ngày 24/8/2018 tới 26/11/2018.

Trong khoảng thời gian này, các danh hiệu Kemi Adekoya giành được gồm 2 huy chương vàng (400 m rào nữ và 4x400 m tiếp sức hỗn hợp tại ASIAD 2018) tại ASIAD 2018 đều bị hủy bỏ.

[Quách Thị Lan giành HCV 400m rào nữ tại giải vô địch châu Á]

Điều này đồng nghĩa với việc vận động viên Quách Thị Lan của Việt Nam đã chính thức giành được tấm huy chương vàng.

Trước đó, ở nội dung này, Quách Thị Lan là người về ngay sau Kemi Adekoya với thành tích 55 giây 30 và giành huy chương bạc chung cuộc.

Với tấm huy chương vàng mới nhận được, Quách Thị Lan đã có được hai niềm vui lớn trong năm 2019. Trước đó, hồi tháng Tư, vận động viên này đã giành Huy chương Vàng giải vô địch điền kinh châu Á ở chính nội dung 400m rào.

Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 5 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 18 huy chương Đdồng ở ASIAD 2018.

Đây không phải lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam giành danh hiệu sau khi đối thủ bị phát hiện chất cấm.

Ở SEA Games 2017, ở nội dung quyền biểu diễn nữ Pencak Silat, một vận động viên Thái Lan đã bị phát hiện dùng chất cấm và bị tước danh hiệu. Sau đó tấm huy chương vàng thuộc về đội đứng thứ hai là đoàn thể thao Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục