Quân chính phủ Colombia không kích căn cứ FARC

Không quân Colombia đã ném bom căn cứ của quân nổi dậy trong vùng nhiệt đới miền Trung nước này, tiêu diệt ít nhất 16 tay súng thuộc FARC.
Ngày 25/7, Tướng Freddy Padilla de Leon của quân đội Colombia cho biết, ít nhất 16 tay súng thuộc Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã bị tiêu diệt khi không quân ném bom một căn cứ của quân nổi dậy trong vùng rừng nhiệt đới ở miền Trung nước này.

Theo nguồn tin trên, vụ ném bom được tiến hành từ chiều 23/7 và tới ngày 25/7, lực lượng lục quân cũng tham gia chiến dịch truy quét tại tỉnh Meta, miền Trung Colombia.

Chiến dịch truy quét này là một phần trong kế hoạch săn lùng tên Jorge Briceno, có biệt danh "Mono Jojoy", Tổng tư lệnh FARC, bị nghi đang lẩn trốn ở khu vực này.

Sau hai ngày giao tranh ác liệt, quân chính phủ đã tịch thu nhiều vũ khí, đạn dược và các loại trang thiết bị khác của phiến quân.

FARC là lực lượng phiến quân lớn nhất và hoạt động lâu nhất ở Mỹ Latinh. Lực lượng này đã tiến hành các hoạt động chống chính phủ Colombia trong suốt 45 năm qua.

Tổng thống Colombia Alvaro Uribe đã đặt mục tiêu hàng đầu là xóa sổ nhóm phiến quân này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục