Quân chính phủ Iraq không kích miền Bắc, 19 người tử vong

Các cuộc không kích của lực lượng chính phủ tại nhiều khu vực ở thị trấn Baiji, phía Bắc thủ đô Baghdad đã làm 19 người thiệt mạng và 17 người bị thương.
Quân chính phủ Iraq không kích miền Bắc, 19 người tử vong ảnh 1Binh sỹ Iraq trong cuộc chiến chống phiến quân ISIL tại Taza Khormato, cách thành phố Kirkuk khoảng 20km về phía Nam ngày 23/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, giới chức Iraq cho biết, ngày 24/6, các cuộc không kích của lực lượng chính phủ tại nhiều khu vực ở thị trấn Baiji, phía Bắc thủ đô Baghdad, đã khiến gần 40 người thương vong.

Theo nguồn tin, các cuộc không kích bắt đầu từ sáng cùng ngày đã làm 19 người thiệt mạng và 17 người bị thương.

Các nguồn tin khu vực cùng ngày cho biết các tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL) đã kiểm soát được một nhà máy lọc dầu quan trọng ở tỉnh Baiji, gần với thị trấn Tikrit.

Hãng tin Al Jazeera nói rằng các tay súng ISIL đã đề xuất cho phép 460 binh sỹ chính phủ Iraq đang ở gần nhà máy lọc dầu được di chuyển một cách an toàn đến Erbil nếu như lực lượng này từ bỏ vũ khí.

ISIL sau đó đã bàn giao cơ sở lọc dầu này cho các lãnh đạo dòng Sunni địa phương. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari đã lên tiếng bác bỏ tin tức này, nói rằng các lực lượng đặc biệt của Iraq vẫn đang kiểm soát khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục