Quân chính phủ Mali đã vào Kidal một cách hòa bình

Người phát ngôn quân đội Mali, Trung tá Souleymane Maiga, khẳng định binh sỹ chính phủ vào Kidal một cách hòa bình và có phối hợp.
Tạp chí Afrique ngày 5/7 dẫn một nguồn tin quân đội Mali cho biết một đại đội khoảng 150 binh sỹ Mali có lính Pháp đi kèm trước đó một ngày đã vào thành phố Kidal ở Bắc Mali.

Người phát ngôn quân đội Mali, Trung tá Souleymane Maiga, khẳng định binh sỹ chính phủ vào Kidal một cách hòa bình và có phối hợp. Tại Kidal hiện đã có mặt một số lính Mũ nồi Xanh thuộc Phái bộ Liên hợp quốc ổn định Mali (MINUSMA).

Đây là lần đầu tiên kể từ hơn một năm nay quân đội Mali mới đặt chân tới vùng Kidal sau khi đạt được thỏa thuận giữa các bên ở Mali về việc tập trung quân nổi dậy Touareg thuộc Phong trào dân tộc giải phóng Azouad (MNLA).

Việc này được chờ đợi từ nhiều tháng nay nhưng lực lượng nổi dậy Touareg phản đối vì sợ binh sỹ Mali hành hạ người da màu thành viên cộng đồng Touareg và Arập bị đánh đồng với Hồi giáo cực đoan chiếm đóng vùng này trong năm 2012.

Tòa án hiến pháp Mali cùng ngày 5/7 đã thông qua danh sách chính thức 28 ứng cử viên tổng thống, trong đó có một phụ nữ. Tám ứng cử viên khác, trong đó có một phụ nữ, đã bị loại khỏi danh sách vì không nộp tiền bảo lãnh hoặc không thu thập đủ số chữ ký ủng hộ của các nghị sỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục