Quân chính phủ Myanmar chiếm một số căn cứ quân sự của MNDAA

Lực lượng chính phủ Myanmar tuyên bố chiếm một số căn cứ quân sự của lực lượng MNDAA ở khu vực Kokang, bang Shan, miền Đông nước này.
Quân chính phủ Myanmar chiếm một số căn cứ quân sự của MNDAA ảnh 1Binh sỹ Myanmar huấn luyện chuẩn bị cho lễ duyệt binh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 23/2, một báo cáo chính thức cho biết lực lượng chính phủ Myanmar tuyên bố trong 5 cuộc giao chiến cuối tuần qua, họ đã chiếm được một số căn cứ quân sự của lực lượng Quân đội Liên minh Dân chủ Dân tộc Myanmar (MNDAA) ở khu vực Kokang thuộc bang Shan ở miền Đông Bắc nước này.

Theo báo cáo trên, số căn cứ của MNDAA bị thất thủ nằm trên các ngọn đồi gần giao lộ ở dặm thứ 18 trên quốc lộ Laukkai-Kongyan.

Trong các cuộc giao tranh hôm 21 và 22/2, phía quân chính phủ có 4 người thiệt mạng và 21 người bị thương trong khi phía quân Kokang có 3 người chết và bị mất một số vũ khí loại nhỏ cùng đạn dược.

Một phóng viên và 3 dân thường cũng đã bị thương vào tối 21/2 khi quân Kokang tấn công chiếc ôtô treo cờ chữ thập đỏ đang trên đường từ Laukkai tới Kunlong.

Hiện nay, hoạt động giao thông trên tuyến đường này đã trở lại bình thường do các khu vực chính của quốc lộ nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục