Quân chính phủ Syria giành lại nhiều thị trấn ở Daraa

Quân chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát hàng loạt thị trấn ở thành phố miền Nam Daraa, nằm sát biên giới với Jordan.
Lực lượng quân đội trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 24/7 đã giành lại quyền kiểm soát hàng loạt thị trấn ở thành phố miền Nam Daraa, nằm sát biên giới với Jordan.

Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria dẫn một nguồn tin cho biết quân chính phủ đã "khôi phục an ninh và ổn định" tại các thị trấn Kharba, Snain, Al-Abdali và Ein Zakar ở ngoại ô Daraa sau khi tiêu diệt hang ổ cuối cùng của các nhóm "khủng bố" và tháo dỡ nhiều thiết bị nổ cài cắm tại các khu vực này. Daraa được coi là tuyến đường huyết mạch vận chuyển vũ khí từ Jordan cung cấp cho lực lượng nổi dậy hoạt động tại tỉnh Damascus.

Cũng trong ngày 24/7, quân chính phủ cũng làm thất bại một âm mưu đánh bom liều chết nhằm vào một trạm kiểm soát quân sự ở khu vực phía Đông thị trấn Busra al-Shamnằm ở ngoại ô Daraa. Một nguồn tin cho biết các binh sỹ chính phủ đã phát hiện chiếc xe bom và nổ súng ngăn chặn kịp thời khiến kẻ đánh bom thiệt mạng.

Trong khi đó, quân nổi dậy tuyên bố đã chiếm được toàn bộ khu vực phía Tây tỉnh Aleppo ở phía Bắc Syria. Trong một đoạn clip trên internet, các phiến quân tuyên bố "khu vực Khan al-Assal - địa điểm xâm nhập Aleppo từ hướng Tây - đã được giải phóng hoàn toàn. Điều này cũng có nghĩa là khu vực ngoại ô Aleppo hiện nằm dưới quyền kiểm soát của chúng tôi."

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh khẳng định Khan al-Assal nằm sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ là cứ điểm cuối cùng của quân chính phủ ở phía Tây tỉnh Aleppo.

[Syria: Quân chính phủ đạt nhiều tiến triển ở Aleppo]

Cùng ngày, 80 thành viên của phe đối lập đã được phóng thích khỏi nhà tù trung tâm Aleppo theo thỏa thuận "thực phẩm đổi lấy tự do" được Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Syria bảo trợ. Đổi lại, phong trào Ahrar al-Sham đang bao vây một số khu vực do quân chính phủ kiểm soát ở Aleppo sẽ nới lỏng vòng cương tỏa nhằm tạo thuận lợi cho việc tiếp tế thực phẩm. Đây là một trong những cử chỉ thiện chí hiếm hoi giữa quân chính phủ và các nhóm phiến quân.

Trong một diễn biến khác, ngày 24/7, Phó phát ngôn viên Liên hợp quốc, Eduardo Del Buey cho biết hai quan chức cấp cao của Liên hợp quốc đã tới thủ đô Damascus để phối hợp với các quan chức Syria tiến hành điều tra các cáo buộc về việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột tại Syria.

Theo kế hoạch, trưởng nhóm điều tra Liên hợp quốc về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria Ake Sellstrom và Đại diện cấp cao của Liên hợp quốc phụ trách giải trừ quân bị Angela Kane sẽ thảo luận với Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad về việc đảm bảo cho các điều tra viên có thể tiếp cận các khu vực được cho là có dấu hiệu sử dụng vũ khí hóa học.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry dự kiến sẽ gặp ông Ahmad Jarba, lãnh đạo mới của Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập và một số thành viên SNC khác vào chiều 25/7 tại Liên hợp quốc, bên lề một cuộc họp của Hội đồng bảo an, để bàn về tình hình hiện nay ở Syria, cách thức ủng hộ tiến trình đối thoại chính trị, về hội nghị Geneva và biện pháp hỗ trợ của Mỹ dành cho các cộng đồng địa phương tại Syria.

Mỹ hiện đang cung cấp viện trợ nhân đạo và viện trợ quân sự phi sát thương cho các nhóm nổi dậy tại Syria. Tuy nhiên, Washington cho biết sẽ mở rộng "phạm vi và quy mô" hỗ trợ quân sự cho lực lượng nổi dậy Syria./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục