Quân chính phủ Syria phát động tổng công kích

Quân chính phủ Syria đã phát động một cuộc tổng công kích tại Damascus cũng như trên toàn quốc nhằm khôi phục luật pháp và trật tự.
Ngày 20/7, một ngày sau khi lực lượng chống đối chiếm giữ các đường biên giới giữa Syria với Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ, quân chính phủ Syria đã phát động một cuộc tổng công kích tại thủ đô Damascus cũng như trên toàn quốc nhằm khôi phục luật pháp và trật tự.

Truyền hình quốc gia Syria cho biết quân chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát khu vực bất ổn Midan ở Damascus, “quét sạch hoàn toàn các nhóm khủng bố vũ trang” khỏi đây.

Giao tranh ở Midan và một số quận phía Nam Damascus bắt đầu từ ngày 15/7 khi lực lượng chống đối “Quân đội Syria tự do” (FSA) tuyên bố phát động “cuộc chiến lớn Damascus” nhằm lật đổ chế độ.

Hàng trăm người đã thiệt mạng trong vài ngày qua bởi bạo lực. Sau khi quân chính phủ giành lại được Midan, Bộ Thông tin Syria đã tổ chức cho các nhà báo quốc tế tới khu vực này đánh giá tình hình. Một quan chức Syria cho biết quân chính phủ đã bắt giữ được số lượng lớn tay súng Syria và Arập, trong đó có người Afghanistan.

Trong khi đó, truyền hình Manar TV của Lebanon dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Syria Talal Tlass nói rằng “một chiến dịch quét sạch đã bắt đầu và sẽ sớm có những tin tức tốt lành.” Còn theo truyền hình Liên Arập Mayadeen TV, quân chính phủ Syria cũng đã giành lại quyền kiểm soát khu vực biên giới với Iraq.

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 20/7 cho biết quân đội Iraq đã đóng cửa khẩu chính trên biên giới với Syria bằng những bức tường bêtông. Còn phóng viên AFP (Pháp) đưa tin các tay súng FSA đã giao tranh quyết liệt với quân chính phủ tại cửa khẩu biên giới Bab al-Hawa với Thổ Nhĩ Kỳ và khoảng 150 tay súng chống đối vẫn kiểm soát cửa khẩu này trong ngày 20/7.

Thành phố lớn thứ hai Syria là Aleppo cũng đang chứng kiến tình trạng giao tranh khốc liệt. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (trụ sở tại Anh), đã có những thương vong xảy ra song chưa rõ chi tiết. Là một trung tâm thương mại, ban đầu Aleppo hầu như không xảy ra biểu tình hay đụng độ giữa hai phe song vài tháng gần đây, thành phố này cũng trở thành một điểm nóng an ninh.

Giao tranh, bắt đầu từ đêm 19/7, được coi là cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất tại Aleppo trong 16 tháng hỗn loạn qua ở Syria. Cũng theo tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, tính đến 20 giờ ngày 20/7 (theo giờ Việt Nam), đã có ít nhất 49 người thiệt mạng trong ngày tại quốc gia Trung Đông này, trong đó có 41 dân thường. Còn thương vong trong ngày 19/7 được cho là lên tới 302 người, trở thành ngày đẫm máu nhất tại Syria kể từ khi nổ ra phong trào nổi dậy chống đối Tổng thống Bashar al-Assad từ tháng 3/2011.

Trong các động thái ngoại giao, ngày 20/7, Nga tuyên bố sẽ phủ quyết đề xuất của Anh về kéo dài sứ mệnh của Phái bộ quan sát viên Liên hợp quốc (UNSMIS) tại Syria nếu đề xuất này được đưa ra bỏ phiếu. Hiện Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đang có những tham vấn khẩn nhằm tránh tình trạng lần thứ hai trong vòng 24 giờ, Nga dùng quyền phủ quyết của mình.

Hội đồng Bảo an phải đưa ra quyết định trong ngày 20/7, khi thời hạn 90 ngày của UNSMIS kết thúc. Nếu không tìm được sự đồng thuận, Liên hợp quốc sẽ phải đưa gần 300 quan sát viên quân sự và 100 nhân viên dân sự của phái bộ này rời Syria.

Đề xuất kéo dài sứ mệnh UNSMIS của Anh chỉ cho phép “kéo dài lần cuối” với thời hạn 30 ngày. Trong khi đó, Nga ủng hộ một đề xuất khác của Pakistan theo đó kéo dài sứ mệnh UNSMIS thêm 45 ngày và không kèm theo điều kiện nào, đồng nghĩa có thể tiếp tục gia hạn sứ mệnh.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 20/7 cũng lên tiếng cho biết cuộc phỏng vấn Đại sứ Nga tại Pháp Alexander Orlov đã bị dịch sai. Trước đó, nhiều phương tiện truyền thông dẫn lời Đại sứ Orlov nói rằng Tổng thống Assad "sẵn sàng từ bỏ quyền lực nhưng theo một cách văn minh". Bộ Thông tin Syria đã bác bỏ thông tin này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục