Quan chức 12 nước bắt đầu đàm phán TPP tại Việt Nam

Ngày 12/5, các quan chức đến từ 12 quốc gia tham gia đàm phán TPP đã bắt đầu nhóm họp tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Quan chức 12 nước bắt đầu đàm phán TPP tại Việt Nam ảnh 1May hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN) 

Ngày 12/5, các quan chức đến từ 12 quốc gia tham gia đàm phán Hiệp định thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã bắt đầu nhóm họp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong phiên họp kéo dài 4 ngày này, các nước tham gia đàm phán hy vọng đạt được một thỏa thuận trước hội nghị cấp bộ trưởng sắp tới, dự kiến sẽ diễn ra tại Singapore trong các ngày 19 và 20/5.

Theo dự kiến, các trưởng đoàn đàm phán của 12 nước thành viên TPP sẽ tập trung giải quyết các vấn đề vẫn còn tồn tại như thuế quan, đặc biệt là trong các lĩnh vực như nông sản, quyền sở hữu trí tuệ và cải cách doanh nghiệp nhà nước .

Ngoài TPP, Bộ Công Thương kỳ vọng trong năm nay, Việt Nam sẽ hoàn tất đàm phán các hiệp định thương mại tự do khác với Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh thuế quan với Nga, Belarus và Kazakhstan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục