Quan chức cấp cao của PLO bị sát hại

Ngày 23/3, ông Kamal Medhat, Phó đại diện Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tại Lebanon và 3 đồng sự đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom tại trại tị nạn Mieh Mieh, gần thành phố duyên hải Sidon miền Nam Lebanon.

Ngày 23/3, ông Kamal Medhat, Phó đại diện Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tại Lebanon và 3 đồng sự đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom tại trại tị nạn Mieh Mieh, gần thành phố duyên hải Sidon miền Nam Lebanon.

Toàn bộ những người trên xe, gồm ông Maqdah, ông Akram Daher - phụ trách tổ chức thanh niên của PLO tại Lebanon, cùng hai vệ sĩ đã thiệt mạng.

Ông Maqdah từng là người đứng đầu lực lượng tình báo của Phong trào Fatah tại Lebanon và là cố vấn thân cận của cố Tổng thống Yasser Arafat.

Đại diện Chính phủ Palestine tại Lebanon, ông Abbas Zaki, cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát và cảnh báo hành động này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, châm ngòi xung đột tại Lebanon cũng như các trại tị nạn Palestine.

Phong trào Hồi giáo Hezbolla cũng cáo buộc nhà cầm quyền Tel Aviv đứng đằng sau vụ tấn công này.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lên án vụ ám sát là tội ác khủng bố và bày tỏ hy vọng thủ phạm sẽ sớm bị công lý trừng trị.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, hiện có khoảng 400.000 người Palestine tị nạn tại Lebanon./.


(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục