Quan chức cấp cao Hàn Quốc đến Mỹ để bàn vấn đề Triều Tiên

Người đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 1/6 đã lên đường thăm Mỹ 2 ngày để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa hai nước, các mối đe dọa của Triều Tiên.
Quan chức cấp cao Hàn Quốc đến Mỹ để bàn vấn đề Triều Tiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: huffingtonpost.com)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết người đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia Chung Eui-yong ngày 1/6 đã lên đường thăm Mỹ 2 ngày để thảo luận với các quan chức hàng đầu của nước chủ nhà về cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa hai nước, các mối đe dọa của Triều Tiên và mối liên minh Hàn-Mỹ.

Nhiều nhà quan sát được dẫn lời cho rằng trong thời gian ở Washington, ông Chung và các quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có người đồng cấp H.R. McMaster, cũng sẽ đề cập đến một loạt vấn đề xung quanh việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc cũng như thỏa thuận thương mại tự do giữa hai nước.

Chuyến đi của ông Chung diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều mối quan ngại rằng vấn đề THAAD có thể gây ra bất đồng trong mối liên minh song phương. Ngày 30/5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bày tỏ thái độ tức giận và ra lệnh điều tra xem tại sao việc đưa thêm 4 bệ phóng của THAAD vào Hàn Quốc không được công bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục