Quan chức cấp cao Mỹ- Nga họp kín về khủng hoảng Ukraine

Quan chức cấp cao của Mỹ và Nga họp kín về khủng hoảng Ukraine

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga đã nhóm họp tại một tiền đồn ở cực Tây nước Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine.
Quan chức cấp cao của Mỹ và Nga họp kín về khủng hoảng Ukraine ảnh 1Lực lượng quân đội Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, một nguồn tin cho biết ngày 15/1, các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga đã nhóm họp tại một tiền đồn ở cực Tây nước Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine trong nỗ lực củng cố thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở miền Đông Ukraine.

Theo nguồn thạo tin trên, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland và cố vấn hàng đầu Điện Kremlin Vladislav Surkov đã nhóm họp ở gần thành phố Kaliningrad thuộc phần lãnh thổ tiếp giáp Litva và Ba Lan, 2 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Nguồn tin cho biết: "Cuộc họp này đóng cửa với giới truyền thông. Chủ đề là về Ukraine."

Nguồn tin cho biết thêm, cuộc gặp diễn ra ở Nga vì ông Surkov nằm trong danh sách trừng phạt của Phương Tây liên quan đến vai trò của Điện Kremlin trong cuộc khủng hoảng Ukraine nên không thể tới EU.

Trong tuần qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã điện đàm thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục