Quan chức cấp cao về kiểm soát vũ khí của Mỹ công du châu Á

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí Frank Rose sẽ công du một loạt quốc gia châu Á, gồm Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Singapore và Ấn Độ, bắt đầu từ ngày 23/2.
Quan chức cấp cao về kiểm soát vũ khí của Mỹ công du châu Á ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: hereandnow.wbur.org)

Kyodo đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/2 thông báo Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí Frank Rose sẽ công du một loạt quốc gia châu Á, gồm Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Singapore và Ấn Độ, bắt đầu từ ngày 23/2.

Theo lịch trình, ông Rose sẽ tiến hành thảo luận các vấn đề như an ninh vũ trụ, răn đe hạt nhân và kiểm soát vũ khí đa phương nhằm tăng cường hợp tác với các nước châu Á mà ông tới thăm.

Trong chặng dừng chân đầu tiên tại Nhật Bản, ông Rose sẽ hội đàm với giới chức cấp cao nước chủ nhà tại thủ đô Tokyo từ ngày 23-27/2, tiếp đó ông sẽ tiến hành các cuộc hội đàm song phương tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào ngày 2/3. Ông dự kiến tới thủ đô Jakarta của Indonesia vào ngày 3/3 và từ đây ông sẽ đi thăm Singapore.

Từ ngày 5-9/3, ông Rose sẽ ở thăm Ấn Độ và tổ chức cuộc đối thoại an ninh không gian vũ trụ song phương đầu tiên.

Chuyến công du châu Á của ông Rose diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những quan ngại về sự phát triển các loại vũ khí diệt vệ tinh của Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục