Quan chức châu Âu cảnh báo không phụ thuộc vào Mỹ về đảm bảo an ninh

Người đứng đầu Cơ quan Quốc phòng châu Âu kêu gọi các nước thành viên EU cùng nhau mua sắm nâng cao năng lực quốc phòng, đồng thời cảnh báo không thể phụ thuộc hoàn toàn vào sự bảo đảm an ninh từ Mỹ.
Quan chức châu Âu cảnh báo không phụ thuộc vào Mỹ về đảm bảo an ninh ảnh 1Người đứng đầu Cơ quan Quốc phòng châu Âu Jiri Sedivy. (Nguồn: EDR)

Người đứng đầu Cơ quan Quốc phòng châu Âu Jiri Sedivy cho rằng các nước thành viên EU nên cùng nhau mua vũ khí để bổ sung vào kho dự trữ sau khi cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng Mỹ không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ châu Âu trước các mối đe dọa.

Ông Sedivy nhấn mạnh: "Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đang bộc lộ những điểm yếu về năng lực của chúng ta."

Khi hối thúc các quốc gia lưu ý đến lời kêu gọi của Mỹ đầu tư vào quốc phòng, ông Sedivy nói: "Điều quan trọng là chúng ta có thể trở thành một nhà cung cấp an ninh đáng tin cậy trong việc bảo vệ công dân. Mỹ chắc chắn sẽ can dự vào châu Á-Thái Bình Dương và không thể cung cấp một số hệ thống thiết yếu như không vận chiến lược, máy bay trinh sát, tên lửa dẫn đường chính xác và hệ thống phòng không."

[Chủ tịch EC Charles Michel lo lắng về khả năng quốc phòng của châu Âu]

Ông cũng chỉ ra các mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố và những quốc gia thất bại ở Trung Đông hay Bắc Phi.

Theo quan chức này, Cơ quan Quốc phòng châu Âu đã đàm phán với các công ty vũ khí châu Âu về việc thúc đẩy sản xuất cũng như với các nước về việc phối hợp mua sắm thiết bị và đạn dược./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục