Quan chức chống tham nhũng bị nghi giết người

Chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng của Indonesia (KPK), ông Antasari Azhar, đã chính thức bị cáo buộc liên quan tới vụ giết hại một doanh nhân ngày 14/3 vừa qua.

Chủ tịch Uỷ ban chống tham nhũng của Indonesia (KPK), ông Antasari Azhar, đã chính thức bị cáo buộc liên quan tới vụ giết hại một doanh nhân ngày 14/3 vừa qua.

Nạn nhân là ông Nasrudin Zulkarnaen, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước PT Putra Rajawali Banjaranm, và là bạn đánh golf của ông Antasari.

Văn phòng Tổng chưởng lý (AGO) cho biết Cơ quan điều tra hình sự thuộc Cảnh sát quốc gia Indonesia (POLRI) đã đưa ông Antasari vào danh sách 9 người bị tình nghi có liên quan trong vụ án mạng, đồng thời phát lệnh cấm ông này xuất ngoại trong vòng một năm để chờ kết quả điều tra.

Giới tư pháp Indonesia nhận định đây sẽ là một vụ án phức tạp vì người bị tình nghi là một quan chức cấp cao của Indonesia, đứng đầu một cơ quan chống tham nhũng đầy quyền lực ở quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới này.

Luật sư của ông Antasari cho biết thân chủ của ông có thể sẽ bị chất vấn với tư cách là nhân chứng của vụ giết người nói trên. Hiện ông Antasari đã yêu cầu được "tạm thời nghỉ" các công việc ở KPK để phục vụ cuộc điều tra.

Trước khi xảy ra vụ việc trên, KPK là một cơ quan rất có uy tín vì đã "đấu tranh không khoan nhượng" trong nhiều vụ án tham nhũng ở Indonesia.

Năm ngoái, cơ quan này đã ra lệnh bắt giữ một số cựu quan chức của Ngân hàng trung ương Indonesia, trong đó có cả cựu Phó Thống đốc Aulia Pohan, thông gia của Tổng thống đương nhiệm Susilo Bambang Yudhoyono./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục