Quan chức Crimea gửi thư cho LHQ kêu gọi ngừng phong tỏa

Phó Chủ tịch Quốc hội khu tự trị Crimea kêu gọi LHQ ngừng phong tỏa Crimea, đồng thời đề nghị mở một cuộc điều tra quốc tế độc lập về hành vi làm nổ các trạm điện cao thế trên bán đảo này.
Quan chức Crimea gửi thư cho LHQ kêu gọi ngừng phong tỏa ảnh 1Một góc bán đảo Crime. (Nguồn: Sputnik)

TASS đưa tin, Ban thư ký của Liên hợp quốc ngày 30/12 xác nhận đã nhận được một bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội khu tự trị Crimea, ông Remzi Ilyasov, trong đó bày tỏ quan ngại trước hành động phong tỏa bán đảo này.

Trong bức thư gửi Ban thư ký Liên hợp quốc hôm 29/12, ông Ilyasov đã đề nghị Tổng thư ký Liên hợp quốc lưu ý tới hành động bao vây phong tỏa bán đảo Crimea của các nhóm cực đoan suốt hơn hai tháng qua, đồng thời kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế độc lập về hành vi làm nổ các trạm điện cao thế trên bán đảo này.

Ông Ilyasov nêu rõ chính sách bao vây phong tỏa Crimea "vi phạm trắng trợn các nguyên tắc và quy định được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, cho thấy chính quyền Ukraine không đếm xỉa đến các quyền của con người như y tế, giáo dục, lao động, tiếp cận các sản phẩm văn hóa cũng như các quyền khác của con người về kinh tế-xã hội và văn hóa."

Bộ trưởng Nhiên liệu và Năng lượng Crimea Svetlana Borodulina cho biết trong suốt 2 tuần qua, điện được cung cấp cho bán đảo Crimea chỉ qua 1 trong 4 đường dây truyền tải điện từ Ukraine.

Bắt đầu từ ngày 30/12, các nguồn cung ứng điện từ Ukraine đã bị ngắt hoàn toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục