Quan chức đàm phán Mỹ-Triều Tiên gặp trực tiếp

Cuộc gặp trực tiếp hiếm hoi giữa quan chức đàm phán hạt nhân của Mỹ-Triều Tiên làm tăng hy vọng về sự tiến triển trong đàm phán.
Ngày 24/10, tại New York diễn ra một cuộc gặp trực tiếp hiếm hoi giữa quan chức đàm phán hạt nhân của Mỹ và Triều Tiên.

Cuộc gặp này đã làm tăng hy vọng về sự tiến triển trong các cuộc đàm phán hạt nhân đang bế tắc và mở đường cho sự gia tăng các động thái can dự song phương Mỹ-Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Noel Clay cho biết, Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Mỹ Sung Kim đã gặp phó đại diện đàm phán sáu bên của Triều Tiên, ông Ri Gun đang ở thăm Mỹ.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi lập trường về vấn đề giải giáp hạt nhân cũng như triển vọng các cuộc đàm phán sáu bên (gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản) thời gian tới.

Ông Ri cùng phái đoàn Triều Tiên đến Mỹ ngày 23/10 theo lời mời của các tổ chức tư nhân Mỹ để tham dự các diễn đàn không chính thức, trong đó có diễn đàn Đối thoại hợp tác Đông Bắc Á do trường Đại học California tổ chức trong hai ngày 25 và 26/10 ở thành phố San Diego.

Washington đã có một quyết định bất thường là cấp thị thực nhập cảnh cho các quan chức Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Clay cho biết ông Sung Kim cũng tham dự diễn đàn trên, cùng với các quan chức chính phủ và các học giả đến từ Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, ông Clay nhấn mạnh ông Ri tới Mỹ theo lời mời của các tổ chức tư nhân. Hiện lập trường của Mỹ là sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Triều Tiên nhưng chỉ khi điều đó dẫn tới việc sớm nối lại các cuộc đàm phán sáu bên.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm 21/10 tuyên bố Mỹ sẽ không bao giờ bình thường hóa quan hệ cũng như dỡ bỏ cấm vận Triều Tiên nếu nước này tiếp tục sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, phía Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng trở lại bàn đàm phán sáu bên, nhưng phải đối thoại trực tiếp với Mỹ trước để sửa chữa quan hệ thù địch giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục