Quan chức Đức lo ngại về tuyên bố của ông Trump nhằm vào Triều Tiên

Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Martin Schulz cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang hạ thấp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Quan chức Đức lo ngại về tuyên bố của ông Trump nhằm vào Triều Tiên ảnh 1Chủ tịch đảng SPD Martin Schulz. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/8, Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Martin Schulz cho rằng phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Triều Tiên là thực sự nguy hiểm.

Trả lời phỏng vấn của các phóng viên, ông Martin Schulz nhấn mạnh: "Chúng tôi thực sự lo ngại rằng Tổng thống Mỹ đang hạ thấp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Chúng tôi cần nói với Chính phủ Mỹ rằng những lời nói mang tính đe dọa vũ lực chỉ càng làm cho tình hình xung đột thêm trầm trọng hơn."

Theo ông, các chính trị gia châu Âu nên bày tỏ rõ quan điểm với Washington rằng họ sẽ không chia sẻ cách tiếp cận này, đồng thời nhấn mạnh những hành động phi lý của Triều Tiên đòi hỏi cần một phản ứng hợp lý.

[Ông Trump: Cảnh báo đối với Triều Tiên có thể "chưa đủ cứng rắn"]

Bên cạnh đó, Chủ tịch SPD Martin Schulz cũng cho rằng cần phát huy vai trò của các nước châu Âu là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Cụ thể, Anh và Pháp cần gia tăng áp lực lên Trung Quốc tại HĐBA để từ đó, Bắc Kinh sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình tác động tới Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, để có được điều này, Mỹ không được có bất kỳ động thái kích động căng thẳng nào.

Tuyên bố của Chủ tịch đảng SPD đưa ra trong bối cảnh trước đó 1 ngày, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến Triều Tiên khi tuyên bố rằng bất cứ mối đe dọa nào của Bình Nhưỡng đối với Washington sẽ đối mặt với "lửa thịnh nộ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục